Thursday, March 28, 2024

Người Việt theo đảng Dân Chủ ở Little Saigon họp mặt, khen đảng này giúp dân

Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) Lúc 7 giờ tối Thứ Năm, Hội Dân Chủ Việt Mỹ tổ chức buổi họp với các thân hữu tại tiệm ăn Saigon Bistro, Westminster.

Kỹ Sư Tạ Trung, chủ tịch kiêm sáng lập viên hội, nói: “Hội được thành lập mấy năm rồi, nhưng đây là lần thứ hai chúng tôi có buổi gặp mặt tại nơi công cộng. Ai cũng bận rộn, rất khó mà có dịp để số đông người cùng có mặt.”

Ông niềm nở bắt tay chào hỏi một nhóm khách vừa đến, rồi tiếp: “Mục đích của buổi họp chỉ để anh, chị, em, người cũ cũng như người mới thăm hỏi nhau, cùng nhau chia sẻ những tin tức mới nhất hoặc mổ sẻ những vấn đề chính trị.”

Ông Trung cho biết, một trong những lý do để ông thành lập hội vì muốn tạo một sự cân bằng trong hoạt động chính trị của cộng đồng.

“Cũng như Hoa Kỳ, không thể có một khuynh hướng chính trị nào hoàn hảo cả, chúng ta cần có một sự trao đổi để có sự hỗ tương, bổ túc cho nhau. Hội Dân Chủ Việt Mỹ chỉ là một diễn dàn để mọi người trao đổi ý kiến, tranh luận để cùng tìm một giải pháp trung dung, một kết luận quân bình cho lập trường chính trị,” ông Trung nói.

Khi được hỏi xưa nay đa số những người gốc Việt yêu nước thường theo Cộng Hòa, vậy khuynh hướng Dân Chủ của ông có đi ngược với đường lối chống Cộng không, ông Trung trả lời phóng viên Người Việt: “Là kỹ sư, quen làm việc với sự kiện thực tế, tôi xin trả lời, trong cuộc chiến chống Cộng Sản tại Việt Nam, Tổng Thống John Kennedy (Dân Chủ) là người giúp Việt Nam nhiều nhất. Ngược lại, Tổng Thống Richard Nixon (Cộng Hòa) cùng cố vấn Henry Kissinger là người, sau khi thương lượng với Trung Quốc, bỏ Việt Nam.”

Tham dự buổi họp có cựu Thị Trưởng Garden Grove Bảo Nguyễn và Nghị Viên Garden Grove Nguyễn Thu-Hà.

Ông Bảo nói: “Tôi đến đây vì muốn ủng hộ Hội Dân Chủ Việt Mỹ. Khuynh hướng chính trị của tôi vẫn là Dân Chủ xưa nay rồi.”

Bà Thu-Hà nói: “Thực sự, tôi vẫn muốn là một người hoạt động phục vụ cộng đồng thôi.”

Theo dõi tình hình chính trị toàn quốc, bà thấy nên có một lựa chọn dứt khoát cho mình.

Bà chia sẻ: “Có nhiều điều mà đảng Dân Chủ cỗ võ rất ăn khớp với nhận định của tôi. Nó phù hợp với mục đích làm cho cộng đồng chúng ta ở Garden Grove, ở Orange County, ở California, và ở cả toàn quốc ngày càng phát triển.”

Bà giải thích thêm: “Dân Chủ chuyên phục vụ người nghèo, người già cả, trẻ em và người tàn tật. Cộng đồng mình có nhiều người cao niên và có nhiều người mới sang đây, chưa có cơ hội làm giàu. Đây là những người cần phúc lợi xã hội nhất. Ai cũng biết, Công Hòa luôn muốn phục vụ người giàu, giới thương mại.”

Được biết, nhà báo Nguyễn Anh Tuấn, bút hiệu Mai Loan, mới từ Houston, Texas đến, cũng góp mặt.

Ông nói: “Tôi đến đây để thăm bạn bè và cũng để gần gũi với sinh hoạt chính trị khu Little Saigon. Là nhà báo, tôi cần có sự tiếp cận để hiểu cặn kẽ về tình hình chính trị ở khu này.”

Có rất nhiều người thuộc giới trẻ, dưới 40 hiện diện.

“Em đến đây sinh hoạt vì ở nhà, cha mẹ em theo thói quen, chỉ có tư tưởng Cộng Hòa, không ai đồng ý với em hết. Đây là nơi em có thể gặp những người có cùng quan điểm,” cô Cindy Trần, cư dân Santa Ana, chia sẻ.

Cùng đi với cô là người chị tên Châu Trần.

Cô Châu nói: “Em biết Dân Chủ vẫn chưa hoàn hảo, nhưng em vẫn thấy họ đúng nhiều hơn sai nên đến đây để gặp những người cùng cách suy nghĩ.”

Trong buổi họp không chỉ toàn những người có khuynh hướng Dân Chủ xưa nay.

Luật Sư Đỗ Phủ, phó tổng giám đốc đài truyền hình SBTN, nói: “Tôi vốn là dân Cộng Hòa rất nhiệt tình như phần đông người gốc Việt trong cộng đồng, nhưng càng theo dõi hoạt động của Dân Chủ, tôi càng thấy họ hợp lý. Tại sao tôi lại đổi ‘phe?’ Vì tôi thấy Dân Chủ luôn đề cao con người và chủ trương phục vụ nhân sinh. Tôi yêu cộng đồng gốc Việt của chúng ta và tôi tin chắc rằng Dân Chủ sẽ giúp cộng đồng rất nhiều.”

Ông thêm: “Cộng đồng mình coi trọng vấn đề nhân quyền. Dân Chủ đấu tranh cho quyền lợi con người chứ không phải quyền lợi của giới thương mại giàu có hay những cơ sở kếch sù vốn đã có quá nhiều đặc ân. Do đó, tôi thành người Dân Chủ hăng hái thôi. Chọn Dân Chủ là ủng hộ nhân quyền.”

Ông Phủ không phải là người duy nhất tại buổi họp từ Cộng Hòa chuyển thành Dân Chủ.

Ông Mạnh Phi, cư dân Fountain Valley, nói về sự “chuyển hướng” của mình: “Từ năm 1975, theo phần đông người gốc Việt, tôi luôn luôn theo phe Cộng Hòa vì tôi nghĩ đảng này đem lại lợi ích cho toàn dân. Nhưng càng về sau, càng theo dõi tình hình chính trị liên bang, tôi càng tin theo Dân Chủ, nhưng còn chần chừ. Đến khi Tổng Thống Donald Trump muốn cắt giảm ngân sách y tế cũng như ngân sách học đường thì tôi dứt khoát theo Dân Chủ.”

Ông Tạ Trung không xa lạ gì về hoạt động xã hội. Ông từng là phó chủ tịch Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng rồi là sáng lập viên kiêm chủ tịch Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam. Ông còn là trưởng ban tổ chức Giải Khuyến Học nữa.


Liên lạc tác giả: [email protected]

Thượng nghị sĩ John McCain: Trung Quốc như kẻ bắt nạt tại khu vực Biển Đông

MỚI CẬP NHẬT