“Lãnh cái búa” của sở thuế Mỹ

 


Về “Ðúng luật kiểu này thì chưa thấy”



Tôi đồng ý với bạn Minh Nguyên. Sống trên đất Mỹ phải tuân theo luật lệ của Mỹ. Trước đây, vì “điếc” nên “không sợ súng,” giờ đã thông suốt rồi mà còn làm ăn theo lối cũ thì có ngày “lãnh cái búa” của sở thuế Mỹ thì e rằng không đáng.


Hoài Việt


 


Bạn Thomas Thu có một ý kiến rất đáng ngại cho chủ tiệm nails. Bởi vì, khi khai thuế bằng mẫu 1099 nhưng theo luật thì thợ nails vẫn là nhân viên của tiệm, nếu thợ bị bệnh, bị thương, bị té thì chủ nails lãnh đủ. Cách đây vài tháng, đã có những tờ báo trong cộng đồng Việt Nam đăng những nghiên cứu về hóa chất trong ngành nails đều có chứa tác nhân gây bệnh ung thư và những biến chứng khác, nếu thợ nails xúm lại mà thưa thì chủ cũng phải chịu hết. Mà khách thưa thì không biết bảo hiểm có trả nổi hay không, nếu không nó lại đuổi theo tài sản cá nhân nữa. Làm thợ quá sướng, làm ra bao nhiêu thì ăn hết tiền nhưng lại không chịu trách nhiệm một thứ gì. Chừng nào thợ mới hiểu tình cảnh của chủ. Lỗi tại ai đây?


Minh Tran


 


Buổi hội thảo vừa qua tôi cũng có đi dự, trước giờ vẫn biết là làm không đúng nhưng thật sự qua buổi hội thảo mới biết được còn rất nhiều vấn đề không đúng theo cách trả 1099 như hiện nay chúng tôi đang chi trả. Vậy còn trả theo W2 thì sao? Có một vị khách tham dự buổi đó cũng đặt câu hỏi, theo cách trả lời của luật sư thì những tiệm Nail như hiện giờ trả W2 cũng sẽ dễ dàng bị thưa kiện bởi vì giờ giấc dành cho thợ không đúng, và người chủ như chúng ta cũng không đủ tiền để trả. Như vậy, hai cách trên đều không an toàn. Theo MMS thì thấy hợp lý và bảo đảm an toàn nhưng tất cả các tiệm Nail sẽ phải làm đồng bộ thì thợ mới không chạy đi được và chủ tiệm Nail mới có đất sống, chẳng lẽ chủ tiệm Nail không cần phải sống sao? Vấn đề này mong các vị chủ tiệm Nail suy nghĩ lại để cùng có phương pháp giải quyết phù hợp với pháp luật và hoàn cảnh hiện nay.


Terry Phan


 


 

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT