Hai ông thái tử

Nguyễn Đạt Thịnh

Ngày mới “lên ngôi” tổng thống, ông Donald Trump bán cho thái tử Mohammed bin Salman của Saudi Arabia $100 tỷ vũ khí. Tổng thống mừng lắm, ông thường khoe đó là món hàng lớn nhất ông bán được.

Mohammed bin Salman (MBS), với tư cách một khách hàng lớn, nên ông được tổng thống tiếp tục quý trọng, bất chấp CIA Mỹ khẳng định việc Mohammed giết ký giả Jamal Khashoggi, cưa xác nạn nhân thành 4 khúc, bỏ vào va li, đem ra phi trường rồi dùng máy bay riêng, chở đi phi tang.

Ông vua con MBS cai trị Saudi Arabia, và ông Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) – cũng là con vua – cai trị United Arab Emirate, thường viết tắt là UAE, hoặc chỉ gọi là Emirates.

Tuy nhỏ hơn, nhưng UAE giàu hơn Saudi; tổng sản lượng quốc gia của UAE lên đến $732 ngàn 861 tỷ, mà dân số chỉ có 9,599,353, trong số đó, dân bản xứ cũng chỉ chiếm 12% – khoảng một triệu người.

Cái thế nước giàu dân ít, quốc gia lại nằm giữa thùng thuốc súng chiến tranh tôn giáo, khiến thái tử Nahyan MBZ rất quan tâm đến phương tiện quốc phòng; năm mới 29 tuổi ông đã chứng kiến việc Saddam Hussein xua quân tấn công Kuwait – một quốc gia sản xuất dầu, cũng nhỏ bé như UAE.

Cuộc chiến tranh khai diễn ngày mùng 2 Tháng Tám, 1990, và chấm dứt ngày hôm sau. Không đủ khả năng quân sự để chống trả, chính phủ và quân đội Kuwait bỏ chạy sang lân quốc Saudi Arabia. Saddam xóa bỏ tên Kuwait trên bản đồ Trung Đông, sát nhập Kuwait vào lãnh thổ Iraq, và lập ra tỉnh thứ 19 của Iraq.

Mượn lệnh Liên Hiệp Quốc (LHQ), Tổng Thống Bush (Bố) chỉ huy quân Mỹ và lực lượng LHQ tấn công quân Iraq, ông cũng sử dụng tối đa hỏa lực không yểm, khiến Saddam Hussein phải bỏ Kuwait, rút quân về nước; trước khi rút, Saddam phóng hỏa đốt cháy 600 giếng dầu của Kuwait.

Thấy bài học Kuwait, MBZ (Nahyan) qua Anh, học lái máy bay, rồi trở về nước, mua máy bay Mỹ, thành lập không lực Emirate. Mặc dù còn trẻ, ông đã tìm ra giải pháp tạo quân lực quốc gia bằng cách tuyển mộ những cựu quân nhân Mỹ, và nhiều tướng lãnh Mỹ giải ngũ.

MBZ xin bố ông -quốc vương Khalifa Al Nahyan, gửi tặng Hoa Kỳ $4 tỷ chiến phí trong trận chiến tranh Iraq I. Món quà tự nguyện đó được nhiều chính khách Mỹ ca ngợi.

Ngày đại tướng hồi hưu James N. Mattis nhậm chức bộ trưởng Quốc Phòng, ông khai lợi tức hàng năm của ông là $242,000, và nhiều cổ phần trong hãng General Dynamics; hãng này bán vũ khí cho United Arab Emirates, và cho ông Mattis biết là thái tử MBZ giúp đỡ ông.

Năm nay 58 tuổi, MBZ có tác phong của một chính trị gia siêu việt, ý thức được tầm vóc nhỏ bé và dân số ít ỏi của UAE ông đặt trọng tâm quốc phòng vào quân chủng không quân, và coi thái tử MBS của Saudi là một đồng minh.

Thái tử Mohammed bin Zayed Al Nahyan (trái) và Ngoại Trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Hình: Getty Images)

Với lợi tức quốc gia gần $1,000 tỷ, Nahyan có khả năng mua nhiều khu trục, nhiều trực thăng để võ trang cho lực lượng không quân của UAE.

Lập trường chính trị của Nahyan MBZ là tuyệt đối thân Mỹ, sử dụng quân cụ của Mỹ và tuyển mộ cựu quân nhân Mỹ làm nòng cốt cho quân đội UAE. Một phụ tá Bộ trưởng ngoại giao Mỹ, ông Richard A. Clarke hiểu rõ ưu tư và đường hướng phòng thủ quốc gia của MBZ.

Trong lúc ra điều trần trước Quốc Hội Hoa Kỳ, ông Clarke nói, “Hiện nay UAE không chống Mỹ như những nước Hồi Giáo khác, và cho đến bất cứ thời điểm nào khác, UAE cũng không bao giờ chống Mỹ. Quốc gia bé nhỏ đó không bao giờ đe dọa nền hòa bình của Trung Đông.”

Clarke hiểu rõ vị thế của UAE như chính thái tử MBZ hiểu; do đó ông đóng vai trò biện hộ cho nỗ lực của MBZ tối tân hóa quân lực UAE.

Clarke nói với nhiều chính khách lập pháp, “việc khó tin là có một quốc gia Hồi Giáo chủ hòa, nhưng UAE thật sự thù ghét chiến tranh, vì chiến tranh không đem lại một lợi ích nho nhỏ nào cho những nước nhược tiểu cả.”

Họ chỉ cầu mong hòa bình.

Một đặc điểm khác của quân lực UAE là bắt chước Mỹ, họ cũng sử dụng lực lượng biệt kích khá thuần thục. Họ rải biệt kích vào lãnh thổ Yemen, một lân quốc của mình. Yemen đang phối hợp sử dụng chiến thuật đưa du kích quân Huthi xâm nhập vào lãnh thổ UAE, phá hoại đoàn tầu bồn thường ra vào vịnh Persian để bơm dầu chở đi những nước cần mua dầu. Du kích Huthi còn đóng vai tiền sát viên pháo binh hướng dẫn pháo kích và drones đánh hệ thống ống dẫn dầu của UAE.

Biệt kích là vế thứ nhì, trong hệ thống phòng thủ UAE, chỉ huy trưởng biệt kích UAE cũng là một cựu quân nhân Mỹ; và tờ The New York Time cho là ông Clarke cũng lãnh lương của MBZ để đóng vai trò tuyển mộ.

MBZ rất thích sinh hoạt của xã hội Mỹ; ông khoe là đã có lần ông kín tiếng, âm thầm dắt mấy đứa cháu nội, cháu ngoại sang Mỹ cho chúng thăm Disneyland.

Nhưng từ 2 năm nay ông không vào lãnh thổ Mỹ nữa, sợ bị công tố viên Mueller bắt được và thẩm vấn về những liên hệ của ông với rất nhiều người Mỹ.

Điều đố kỵ giữa MBZ và MBS với các chính khách lập pháp là họ sợ 2 ông thái tử Ả Rập lôi kéo Mỹ trở lại chiến trường Trung Đông. MBZ có sẵn một ngân khoản lớn đến $1 ngàn 300 tỷ để tiêu xài trong nhu cầu quốc phòng – một trong những nhu cầu đó là mua cái dù quân sự của Mỹ, bảo vệ UAE, bảo vệ Saudi.

Hiện nay, không lực Mỹ đã trợ chiến cho không lực Saudi Arabia, và cố vấn đặc biệt của tổng thống Mỹ tại Trung Đông lại là cậu con rể ông – Jared Corey Kushner.

Báo chí Anh quan tâm đến hoạt động của cố vấn Kushner đến mức họ mướn phóng viên túc trực quanh tư gia cặp vợ chồng trẻ này.

Hôm Thứ Bảy, 1 Tháng Sáu, 2019, vài tờ báo lớn của Mỹ đăng tin “The Paparazzi Staked Outside Ivanka Trump and Jared Kushner’s D.C. Home. Photographers are there when they leave for work, when they return at night, when Kim Kardashian West or Steven Mnuchin drops by.”

(Nạn “báo đeo” đang xay ra quanh tư thất của cặp Ivanka Trump và Jared Kushner; buổi sáng họ đi làm, phóng viên chụp hình, buổi tối họ trở về, phóng viên lại chụp hình. Cô tài tử Kim Kardashian West hay tổng trưởng Steven Mnuchin ghé thăm, phóng viên cũng chụp hình).

Báo chí không cần hình lõa thể của Ivanka, và cả 2 ông thái tử MBS lẫn MBZ cũng không khờ đến mức đến nhà riêng để gặp ông cố vấn tối cao của tổng thống Trump, đặc trách mọi vấn đề Trung Đông.

Như vậy thì paparazzi chờ săn một bí mật nào nữa?

Đúng là chuyện thâm cung bí sử! (Nguyễn Đạt Thịnh)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT