Friday, April 26, 2024

Hệ thống máy lạnh trục trặc trên Trạm Không Gian Quốc Tế

 


TRẠM KHÔNG GIAN QUỐC TẾ (NASA) Hơi ammonia thoát ra ngoài máy lạnh trên Trạm Không Gian Quốc Tế có thể buộc 6 phi hành gia phải sửa chữa bằng một chuyến đi bộ khẩn cấp ra ngoài không gian.










Trạm Không Gian Quốc Tế trên quỹ đạo (Hình: NASA)


Một phát ngôn viên của NASA nói rằng tình thế không đến nỗi nguy hiểm tới sinh mạng, tuy nhiên việc phải đi bộ khẩn cấp ra ngoài không gian là một khả năng đang được các chuyên gia nghiên cứu để quyết định thi hành trong ngày Thứ Sáu,

Vladimir Solovyov, giám đốc bộ phận phi hành đoàn Nga trên trạm, nói với thông tấn xã Interfax rằng làn khói trắng do hơi ammonia thoát ra ngoài khoảng chân không, là chuyện nghiêm trọng.

Bản thông cáo của NASA cho biết các phi hành gia không bị nguy hiểm và đang đợi sự hướng dẫn để giải quyết vấn đề.  Hệ thống lạnh dùng hơi ammonia có nhiệm vụ làm nguội các tấm bảng thu năng lượng mặt trời để cung cấp điện cho trạm. Theo NASA có thể cho máy lạnh ngưng trong 24 giờ và chuyển điện từ các bộ phận khác cho trạm hoạt động bình thường.

Ba phi hành gia, gồm chỉ huy trưởng Chris Hadfield, Canada, phi hành gia NASA Tom Marshburn và phi hành gia Nga Roman Romanenko theo lịch trình sẽ rời khỏi trạm ngày Thứ Hai trở về mặt đất.

Ba phi hành gia ở lại trạm, Chis Cassidy của NASA, Alexander Misurkin và Pavel Vinogradov của Nga sẽ được bổ sung với Karen Nyberg – NASA, Fiyodor Yurchikin – Nga và Luca Parmitano – Âu Châu lên không gian ngày 28 tháng 5 bằng phi thuyền Soyuz của Nga. (HC)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT