WASHINGTON, DC (NV) – Vụ tài tử James Van Der Beek qua đời ở tuổi 48 mới đây sau vài năm chống chọi với bệnh ung thư đại trực tràng (colorectal cancer) một lần nữa cho thấy rõ căn bệnh này tai hại cho người trẻ tuổi như thế nào, theo NBC News hôm Chủ Nhật, 15 Tháng Hai.
Ở Mỹ, từ năm 1990 tới nay, tỉ lệ người dưới 50 tuổi chết vì bệnh ung thư nói chung giảm 44%. Nhưng sau hàng chục năm liên tiếp tăng, ung thư đại trực tràng nay trở thành loại ung thư làm người dưới 50 tuổi thiệt mạng nhiều nhất. Loại ung thư này bắt đầu ở đại tràng (ruột già) hoặc trực tràng (ruột thẳng).

“Chúng tôi dự đoán xu hướng này sẽ tiếp tục,” ông Van Karlyle Morris, trưởng khoa ung thư trực tràng tại MD Anderson Center ở Houston, Texas, cho hay.
Hiện tại, theo lời hướng dẫn kiểm trung thư của liên bang và lời khuyên của Hội Ung Thư Mỹ (ACS), người nào có rủi ro ung thư đại trực tràng trung bình thì nên bắt đầu đi kiểm tra năm 45 tuổi và nội soi đại tràng 10 năm một lần, hoặc thử phân từ một tới ba năm một lần. Công ty bảo hiểm dùng những lời khuyên này để quyết định chịu chi phí kiểm tra hay không.
Hầu hết ca ung thư vẫn xảy ra cho người trên 50 tuổi. Nhưng tỉ lệ người độ tuổi 20, 30 hoặc 40 bị ung thư tăng vọt mấy chục năm qua.
Rủi ro bị ung thư đại trực tràng cho người 40 tới 44 tuổi là khoảng 21 trên 100,000 người. Rủi ro đó tăng trên gấp đôi cho người 45 tới 47 tuổi: 47 trên 100,000 người, theo bà Rebecca Siegel, giám đốc nghiên cứu của ACS.
Tính chung, 10% số người bị ung thư đại trực tràng là người dưới 50 tuổi, theo hệ thống bệnh viện Mayo Clinic. (Th.Long) [kn]




























































































