TOKYO, Nhật (NV) – Nghiên cứu công bố hôm Thứ Năm, 29 Tháng Chín, cho thấy giới tính của bác sĩ giải phẫu không ảnh hưởng đến tỷ lệ tử vong hay biến chứng, theo bản tin hãng thông tấn UPI.
Dữ liệu của cuộc nghiên cứu tại Nhật cho thấy không có sự khác biệt về tỷ lệ tử vong hoặc biến chứng giữa các bệnh nhân được nam hay nữ bác sĩ tiến hành giải phẫu.

Tại Nhật, bác sĩ giải phẫu nữ thường được chỉ định cho những bệnh nhân có nguy cơ cao hơn bác sĩ giải phẫu nam, cũng theo các nhà nghiên cứu.
Để thực hiện nghiên cứu, các tác giả đã phân tích dữ liệu từ Japanese National Clinical Database. Đây là kho thông tin chi tiết của hơn 95% ca giải phẫu ở Nhật.
Nhóm nghiên cứu đã đánh giá gần 300,000 ca giải phẫu diễn ra từ năm 2013 đến năm 2017, tập trung đặc biệt vào ba hình thức giải phẫu phổ biến đối với ung thư dạ dày và trực tràng. Những trường hợp này được chọn do số lượng nữ bác sĩ giải phẫu đủ để phân tích mà không cần xác định từng bác sĩ giải phẫu.
Các bác sĩ nữ chỉ thực hiện 5% ca mổ và thường không làm việc tại các trung tâm giải phẫu có quy mô lớn so với nam giới. Họ cũng có nhiều khả năng được chỉ định cho những bệnh nhân có tình trạng nguy cơ cao như suy dinh dưỡng, sử dụng steroid lâu dài hoặc ung thư tiến triển.
Các nhà nghiên cứu nhận thấy bất chấp những điều trên, không có sự khác biệt về hiệu suất và kết quả. Số phụ nữ trong lãnh vực giải phẫu toàn cầu vẫn chỉ chiếm phần ít dù số nữ bác sĩ đã tăng lên những năm gần đây.
Theo dữ liệu mới nhất, phụ nữ chỉ chiếm 22% số bác sĩ giải phẫu ở Mỹ, 28% ở Canada và 33% ở Anh, theo các nhà nghiên cứu. Tình hình thậm chí còn trầm trọng hơn ở Nhật, nơi phụ nữ chỉ chiếm 22% tổng số bác sĩ và khoảng 6% bác sĩ giải phẫu.
Nghiên cứu này xác nhận những gì công bố trước đây về năng lực của các nữ bác sĩ. Theo đó, trình độ của các nữ bác sĩ giải phẫu có thể ngang bằng hoặc khá hơn so với các đồng nghiệp nam của họ. (V.Giang) [qd]

























































