WASHINGTON, DC (NV) – Khả năng hồi phục sau khi não bị tổn thương phụ thuộc vào thời gian trong ngày và nhịp điệu, đồng hồ sinh học của cơ thể, theo hãng thông tấn UPI trích dẫn kết quả nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí eNeuro hôm Thứ Hai, 19 Tháng Chín.
Nghiên cứu cho thấy một loại tế bào não có thể tự tái tạo theo nhịp điệu sinh học (circadian rhythm), mang lại thêm thông tin về cách mà đồng hồ sinh học của cơ thể thúc đẩy quá trình hồi phục sau khi bị chấn thương sọ não (TBI).

Nhóm nghiên cứu từ bệnh viện Children’s National Hospital tại Washington, DC, hy vọng rằng những khám phá này sẽ mở đường cho nhiều nghiên cứu chuyên sâu hơn, nhằm tìm ra phương pháp mới để điều trị TBI.
Hằng năm, có khoảng 2.8 triệu người Mỹ bị chấn thương sọ não, trong đó có 630,000 trẻ em, nhưng vì chưa có thuốc đặc trị, tình trạng này hiện chỉ được chữa trị bằng các phương pháp chăm sóc nhẹ và phục hồi chức năng.
Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết những rối loạn trong nhịp điệu sinh học để giúp não bộ hồi phục.
Phần lớn các tế bào trong cơ thể hoạt động theo đồng hồ sinh học (circadian clock) – một nhịp điệu 24 giờ được gene kiểm soát, và nhóm nghiên cứu thấy rằng một tế loại tế bào não tên NG2-glia (hay tế bào tiền thân oligodendrocyte) cũng tuân theo nhịp điệu này.
Loại tế bào này là một trong số ít các tế bào có thể liên tục tái tạo ngay cả ở người đã trưởng thành và tái tạo đặc biệt nhiều trong tuần đầu tiên sau khi bị chấn thương não.
“Chúng tôi tìm thấy bằng chứng cho thấy vai trò của đồng hồ sinh học trong quá trình tái tạo NG2-glia, cả trong trường hợp thông thường và sau khi bị chấn thương,” Bác Sĩ Terry Dean, tác giả chính của nghiên cứu và là một chuyên gia về chăm sóc tích cực tại bệnh viện Children’s National, giải thích.
Ông Dean cho rằng nghiên cứu này là “điểm bắt đầu” để tìm ra các cơ chế để tăng tường tái tạo tế bào NG2-glia.
“Biết được rằng quá trình tái tạo tế bào chịu ảnh hưởng bởi thời gian trong ngày là một bước tiến thiết yếu cho giới nghiên cứu,” ông Vittorio Gallo, giám đốc viện nghiên cứu Children’s National Research Institute, khẳng định.
“Với hiểu biết này, chúng ta có thể đào sâu hơn vào quá trình hồi phục gene của cơ thể để hiểu được các tế bào tự kiểm soát và tái tạo,” ông nói. (V.Giang) [qd]


























































