Friday, April 19, 2024

TNS Cộng Hòa Pat Toomey: ‘Trump nên từ chức và ra đi càng sớm càng tốt’

WASHINGTON, DC (NV) – Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Pat Toomey hôm Chủ Nhật, 10 Tháng Giêng, nói rằng Tổng Thống Donald Trump nên từ chức và ra đi “càng sớm càng tốt” sau khi xảy ra vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội hôm 6 Tháng Giêng khiến 5 người thiệt mạng.

Theo bản tin của Business Insider, khi trả lời phỏng vấn trong chương trình “Meet the Press” của NBC,  Thượng Nghị Sĩ Pat Toomey (Cộng Hòa, Pennsylvania) nhấn mạnh rằng việc ông Trump nhanh chóng rời khỏi chức vụ lúc này là giải pháp tốt nhất để cho nước Mỹ có thể đi tới.

Thượng Nghị Sĩ Pat Toomey. (Hình: Sarah Silbiger-Pool/Getty Images)

Ông Toomey, người đang trong nhiệm kỳ thứ nhì tại Thượng Viện, nói rằng: “Tôi nghĩ giải pháp tốt nhất cho đất nước chúng ta là tổng thống từ chức và ra đi càng sớm càng tốt. Tôi công nhận rằng điều đó có thể sẽ không xảy ra, nhưng sẽ là điều tốt nhất. Tôi không thấy có sự đồng ý hay quyết tâm thi hành giải pháp viện dẫn Tu Chính Án 25.”

Cũng theo ông Toomey, “Tôi không nghĩ có đủ thời giờ để quốc hội tiến hành biện pháp giải nhiệm tổng thống, do chỉ còn mười ngày nữa. Tôi nghĩ giải pháp tốt nhất là tổng thống từ chức.”

Hôm Thứ Bảy, Thượng Nghị Sĩ Toomey tuyên bố với Fox News rằng ông Trump đã “phạm các tội có thể bị giải nhiệm,” nhưng không rõ là điều khoản nào sẽ được Hạ Viện, hiện do phía Dân Chủ kiểm soát, sử dụng để khởi sự tiến trình giải nhiệm này.

Trong chương trình “Meet the Press” ông Toomey không chỉ nói về việc đưa ông Trump ra khỏi chức vụ hiện nay, nhưng còn là việc cấm tổng thống không được ra ứng cử trong tương lai.

Do việc bỏ phiếu giải nhiệm và cấm không cho tái ứng cử là hai việc khác nhau, Thượng Nghị Sĩ Toomey thấy đây không phải là điều dễ dàng để làm cùng một lúc.

Tuy nhiên, ông nói rằng “Tôi thật sự mong muốn và tôi cũng tin rằng tổng thống nên tự mình rút khỏi việc tranh cử trong tương lai. Tôi không nghĩ ông sẽ còn có cơ hội ứng cử lần nữa do hành động quá tệ hại trong thời gian sau bầu cử tổng thống vừa qua.”

Thành phần ủng hộ TT Donald Trump vào phá phách văn phòng của CT Hạ Viện Nancy Pelosi. (Hình: Saul Loeb/AFP via Getty Images)

Thượng Nghị Sĩ Toomey nói rằng ông Trump “rơi vào tình trạng điên loạn” sau khi thua ông Biden trong cuộc bầu cử.

“Sau cuộc bầu cử ông ta đã kêu gọi hàng ngàn người dân Mỹ khắp nơi trong nước kéo về tòa nhà Quốc Hội, xúi giục họ tấn công nơi này, để ngăn cản Phó Tổng Thống và Quốc Hội làm nhiệm vụ của họ là hoàn tất cuộc chuyển giao quyền lực ôn hòa sau bầu cử, để ông có thể tiếp tục tại vị… đó là hành động vượt quá mức những gì tôi có thể tưởng tượng,” theo ông Toomey. (V.Giang) [kn]

MỚI CẬP NHẬT