WASHINGTON, DC (NV) – Chánh Văn Phòng Tòa Bạch Ốc Mark Meadows hôm Thứ Sáu, 25 Tháng Chín, có lời mỉa mai về khả năng khám phá gian lận bầu cử của Giám Đốc FBI Christopher Wray, và cũng nói rằng nếu ông Wray tìm hiểu kỹ hơn, ông sẽ thay đổi lời khai trước Thượng Viện về vấn đề này, theo bản tin hãng thông tấn Reuters.
Ông Wray nói với các nhà lập pháp hôm Thứ Năm rằng ông chưa nhìn thấy chứng cớ là có nỗ lực phối hợp để gian lận bầu cử trên toàn quốc, khiến giảm thêm sự khả tín về các cáo giác của Tổng Thống Donald Trump về gian lận bầu cử, nhất là về các phiếu bầu gửi qua đường bưu điện.

“Giám đốc Wray có khó khăn trong việc tìm kiếm email ngay ở trong văn phòng FBI của ông, chứ đừng nói gì tới việc xem xét là có tình trạng gian lận bầu cử hay không,” theo lời ông Meadows trong cuộc phỏng vấn trên chương trình “This Morning” của hệ thống CBS.
Hiện chưa rõ là ông Meadows nói đến email nào mà ông Wray kiếm không ra.
Một công tố viên cao cấp liên bang Mỹ ở Pennsylvania hôm Thứ Năm nói rằng văn phòng của ông và cơ quan FBI đang điều tra để xem là có chín lá phiếu quân nhân bầu cho ông Trump phải chăng đã bị vứt bỏ.
Trước đó trong ngày Thứ Năm, Giám Đốc Wray nói với các thượng nghị sĩ trong Ủy Ban Nội An Thượng Viện rằng: “Chúng tôi từ trước tới nay chưa thấy có chiến dịch gian lận bầu cử nào, có sự phối hợp ở cấp quốc gia, dù là ở tầm vóc lớn hay nhỏ, qua bưu điện hay bằng cách nào khác. Chúng tôi thỉnh thoảng có thấy gian lận bầu cử ở cấp địa phương.”
Tổng Thống Trump bổ nhiệm ông Wray làm giám đốc FBI sau khi bất ngờ giải nhiệm Giám Đốc James Comey năm 2017, trong lúc có cuộc điều tra liên bang về mối liên hệ giữa ủy ban tranh cử năm 2016 của ông Trump và chính quyền Nga.
Hồi đầu tháng này, ông Wray tuyên bố trước một ủy ban Hạ Viện rằng sự lo ngại lớn nhất của ông về bầu cử Mỹ năm 2020 là “tình trạng Nga liên tục đưa tin sai trái” để phá hoại bầu cử Mỹ.
Khi được hỏi là Tổng Thống Trump còn tin tưởng ông Wray hay không, ông Meadows hôm Thứ Sáu nói với báo chí rằng ông chưa nói chuyện với ông Trump về việc này. (V.Giang) [đ.d.]























































































































