Thanh Long/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Simu Liu sắp trở thành ngôi sao lớn kế tiếp của phim võ thuật Châu Á, qua bộ phim chuẩn bị ra mắt “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings,” trong đó diễn viên Canada gốc Trung Quốc này đóng vai siêu anh hùng Châu Á đầu tiên của hãng Marvel, bên cạnh những minh tinh như Lương Triều Vỹ (Tony Leung) và Dương Tử Quỳnh (Michelle Yeoh).

Trong khi đó, Henry Golding, tài tử mang hai dòng máu Malaysia và Anh nổi tiếng qua phim “Crazy Rich Asians,” cũng chuyển sang làm anh hùng hành động trong “Snake Eyes: G.I. Joe Origins” bắt đầu chiếu vào Tháng Bảy.
Cả hai phim nêu trên xuất hiện sau bộ phim đang nổi đình đám “Mortal Kombat” gồm một số tài năng võ thuật ăn khách nhất Châu Á hiện nay.
Vì có tin hai diễn viên kỳ cựu Chân Tử Đan (Donnie Yen) và Hiroyuki Sanada đều được tuyển vào phim “John Wick 4” – có lẽ là tập lớn nhất của loạt phim hành động này – nhật báo South China Morning Post vừa giới thiệu danh sách 10 ngôi sao phim hành động Châu Á đang được khán giả yêu thích nhất.
Chân Tử Đan
Là ngôi sao phim hành động Châu Á thành công nhất hiện nay, Chân Tử Đan, tài tử nổi tiếng với phim “Ip Man” (“Diệp Vấn”) và “Rogue One” này xuất hiện trong một loạt phim ăn khách trong nước cũng như của Hollywood gần đây.
Nhưng con đường lên đến đỉnh cao danh vọng không hề bằng phẳng cho Chân Tử Đan. Sau khi có chút tiếng tăm nhờ đóng vai phản diện với Lý Liên Kiệt (Jet Li) trong “Once Upon a Time in China II,” tài tử 58 tuổi này chỉ đóng vài phim võ thuật nhỏ hoặc chỉ đạo võ thuật cho diễn viên khác hầu như suốt những năm 1990.
Mãi đến phim “SPL” (tựa đề ở Mỹ là “Killing Zone”) năm 2005 và nhờ hợp tác với đạo diễn Wilson Yip của Hồng Kông, Chân Tử Đan mới đạt thành công lớn về thương mại cũng như nổi danh toàn cầu.

Ngô Kinh (Wu Jing)
Khởi nghiệp ở Hồng Kông, nhưng phải đến khi trở về Trung Quốc Đại Lục thì tài tử Ngô Kinh, 47 tuổi, người Bắc Kinh, mới được biết đến nhiều hơn.
Vai sát thủ mặc đồ trắng của Ngô Kinh trong “SPL” suýt lấn át đối thủ của anh và cũng là diễn viên chính – Chân Tử Đan – qua cảnh đấu võ hấp dẫn trong hẻm. Vai diễn này còn mở đường cho Ngô Kinh lần đầu tiên tự làm đạo diễn cho phim “Legendary Assassin.”
Sau đó, Ngô Kinh làm nên lịch sử bằng bộ phim quân sự cực kỳ thành công “Wolf Warrior 2” mà anh tự viết kịch bản, sản xuất, đạo diễn và đóng vai chính. Phim này hiện vẫn giữ kỷ lục về tiền bán vé ở Trung Quốc với $877 triệu.

Trương Tấn (Max Zhang)
Trương Tấn, tài tử Trung Quốc 47 tuổi, được biết đến nhờ đóng thế cảnh nguy hiểm cho Chương Tử Di (Zhang Ziyi) trong “Crouching Tiger, Hidden Dragon” (“Ngọa Hổ Tàng Long”) của đạo diễn Lý An, và kể từ đó vươn lên thành một trong những ngôi sao võ thuật Châu Á rất ăn khách hiện nay.
Đáng chú ý, vai diễn lớn nhất của Trương Tấn là vai phản diện với Chương Tử Di trong phim “The Grandmaster” năm 2013 của đạo diễn Vương Gia Vệ (Wong Kar Wai), sau đó là vai cai tù hung ác trong “SPL2: A Time for Consequences,” rồi đến vai Sư Phụ Z đối đầu với Chân Tử Đan trong “Ip Man 3.”

Tony Jaa
Trong thế kỷ này, chưa có ai gây tác động lớn cho phim võ thuật như Tony Jaa. Tài tử Thái Lan 45 tuổi tỏa sáng qua “Ong-Bak: Muay Thai Warrior” năm 2003 của đạo diễn Prachya Pinkaew. Bộ phim trình diễn võ Muay Thái này gây tiếng vang khắp thế giới, trong đó Tony Jaa tự đóng tất cả những màn nguy hiểm mà không cần máy móc hỗ trợ.
Mặc dù thất bại trong việc đạo diễn tập tiếp theo cho “Ong-Bak,” nhưng danh tiếng Tony Jaa tiếp tục “nổi như cồn,” qua vai phản diện với nhiều tài tử khác trong danh sách này với một loạt phim như “SPL2,” “Furious 7,” “xXx: The Return of Xander Cage,” và “Detective Chinatown 3.”

Iko Uwais
Bộ phim hành động Indonesia “The Raid” năm 2011 của đạo diễn Gareth Evans đưa một loạt tài năng mới đến với khán giả toàn cầu. Đáng chú ý nhất trong số đó là Iko Uwais, diễn viên có khuôn mặt thư sinh ra đòn chết người bằng võ truyền thống silat.
Cũng từng đóng vai chính trong phim trước đó của đạo diễn Evans là “Merantau,” diễn viên 38 tuổi này tiếp tục làm ngôi sao trong “The Raid 2” rồi được mời tham gia “Star Wars: The Force Awakens.”

Joe Taslim
Một ngôi sao lớn khác xuất hiện từ “The Raid” là Joe Taslim, cựu vô địch judo quốc tế. Sau vai phụ trong bộ phim hành động đó, tài tử Indonesia 40 tuổi vụt sáng trong làng điện ảnh thế giới.
Taslim đóng vai tên đầu gấu hung tợn trong hai phim lớn của Hollywood là “Fast & Furious 6” và “Star Trek Beyond,” cũng như một vai trong loạt phim truyền hình “Warrior” được thực hiện theo ý tưởng ban đầu của Lý Tiểu Long (Bruce Lee).
Năm 2018, Taslim tái ngộ diễn viên đồng hương Iko Uwais trong phim võ thuật “The Night Comes for Us” của đạo diễn Timo Tjahjanto chiếu trên Netflix, và mùa Hè năm nay thủ vai Sub-Zero trong “Mortal Kombat.”

Lee Byung Hun
Là một trong những tài tử được yêu thích nhất trong phim Châu Á, diễn viên Nam Hàn 51 tuổi Lee Byung Hun đóng xuất sắc cả vai lãng mạn lẫn đánh đấm ác liệt.
Với mong muốn làm đa dạng bản thân, Lee Byung Hun đóng vai tên giang hồ máu lạnh trong “A Bittersweet Life” của đạo diễn Kim Jee Woon. Ngay sau đó, đạo diễn Kim tiếp tục mời Lee thủ vai kẻ xấu trong “The Good, the Bad, the Weird.”
Rồi cơ hội Hollywood đến dồn dập cho Lee, như “G.I. Joe, Red 2” và “Terminator Genisys,” cũng như hợp tác với đạo diễn Kim trong hai phim khác “I Saw the Devil” và “The Age of Shadows.”

Ma Dong Seok
Tên tuổi Ma Dong Seok nổi lên qua vai người cha cùng đứa con gái bị kẹt trên đoàn tàu lửa đang lao nhanh với vô số thây ma trong bộ phim đình đám “Train to Busan.”
Thành công bất ngờ đó giúp tài tử Mỹ gốc Nam Hàn 50 tuổi khép lại 10 năm những đóng vai tầm thường trong kỹ nghệ điện ảnh Nam Hàn, rồi mở đường để anh giành vai chính trong phim nổi tiếng như “The Outlaws” và “Unstoppable,” cũng như tham gia phim lớn khác như “Along with the Gods” và “Ashfall.”
Sắp tới, khán giả sẽ thấy Ma Dong Seok trong “Eternals” của đại diễn đoạt giải Oscar – Triệu Đình (Zhao Chloe).

Rina Takeda
Trong số tất cả tài năng phim hành động nữ đang lên của Châu Á, ít ai có thể sánh với ngôi sao người Nhật 30 tuổi, Rina Takeda.
Rina Takeda lần đầu tiên gây bất ngờ khi đóng vai chính trong bộ phim nhỏ “High Kick Girl!” của đạo diễn Fuyuhiko Nishi. Năm đó, cô chỉ mới 17 tuổi.
Với đai đen karate, Takeda tiếp tục làm ngôi sao trong một loạt phim võ thuật như “Karate Girl” và “Danger Dolls,” phim hài kinh dị “Dead Sushi,” và vai phụ trong loạt phim “Attack on Titan.”

Hiroyuki Sanada
Năm nay 60 tuổi, sự nghiệp tài tử người Nhật Hiroyuki Sanada vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại, thậm chí còn phát triển mạnh nhờ tham gia nhiều phim lớn mới đây như “Avengers: Endgame,” “Army of the Dead,” và “Mortal Kombat.”
Là học trò của diễn viên võ thuật lừng danh Sonny Chiba, Hiroyuki Sanada học karate và shorinji kempo – tương tự Thiếu Lâm – từ năm 11 tuổi, và đã là ngôi sao nổi tiếng khi tham gia phim “Royal Warriors” chung với Dương Tử Quỳnh.
Vai diễn Hollywood đầu tiên của Sanada là chiến binh nóng tính trong “The Last Samurai,” và kể từ đó, ông trở thành một trong những tài tử Châu Á sáng giá nhất của Hollywood. (Thanh Long) [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]















































































