Ðức Tuấn/Người Việt
WESTMINSTER (NV) – Chiều Thứ Hai tại tòa soạn nhật báo Người Việt đã có cuộc gặp gỡ ngắn giữa phóng viên Ðức Tuấn và ca sĩ Ðình Bảo.

Ca sĩ Ðình Bảo. (Hình: Ca sĩ cung cấp)
Anh tên thật là Nguyễn Hoàng Ðình Bảo, đã từng là thành viên của nhóm A C&M (A cappella and More).
Ðình Bảo sang Hoa Kỳ định cư tại thành phố San Jose theo diện bảo lãnh được 3 năm, câu chuyện kể về Ðình Bảo bắt đầu từ gia đình là người Bắc di cư 54, Ông bà, cha mẹ anh là những con chiên Công Giáo, “Gần như cả nhà tôi ai cũng đi hát cho nhà thờ, người ta gọi đó là ca đoàn,” anh kể ông ngoại của anh vốn chỉ là một nông dân nhưng trời cho ông biệt tài biết chơi khá nhiều nhạc cụ như đàn tranh, đàn cò, sáo, mà không qua bất cứ một trường lớp nào.
Bảo nói: “Hình như cả nhà tôi đều thích về âm nhạc, hồi nhỏ tôi là học sinh giỏi giải 3 vật lý thành phố Sài Gòn (năm 1999), tôi đã từng mơ ước trở thành thầy giáo dạy toán hay vật lý,” nhưng rồi định mệnh đưa đẩy cho đến một ngày, tình cờ người bạn của anh nói với anh là nhạc viện thành phố Sài Gòn đang tuyển sinh, và lúc đó thật sự anh chỉ là muốn đi thi cho biết thế nào nhưng rồi không hiểu sao anh lại lọt vào trong số 30 người được nhận của tổng số khoảng trên một ngàn thí sinh dự thi.
Ðược nhận vào nhạc viện hay trường quốc gia âm nhạc thành phố Sài Gòn, lúc đó Ðình Bảo biết là cuộc đời mình đang chuyển hướng theo một ngỏ quanh khác, sau khi chính thức vào học anh chọn ngành thanh nhạc, rồi theo học từ trung cấp đến đại học tất cả là 10 năm (từ 1999 đến 2008).
Sau khi đến Mỹ, Ðình Bảo bắt tay vào ngay chuyện học của mình, anh nói: “Tôi chưa bao giờ ngừng nghĩ đi học, học đối với tôi là mãi mãi, mỗi ngày một mới,” bởi vậy sau khi ổn định nơi ăn chốn ở cùng với gia đình, anh tiếp tục ghi danh đi học về sound, film scoring và viết cho dàn nhạc giao hưởng về Jazz, bên cạnh đó anh cũng theo luyện thanh với một vài giáo sư người Mỹ, họ đã từng giúp đỡ các ca sĩ tên tuổi Mỹ như Celine Dion chẳng hạn.
Câu chuyện chuyển sang vấn đề đi hát, Ðình Bảo tâm sự rằng khi anh còn học trong trường nhạc, lúc đó có nhiều nhóm nhạc nổi lên, Ðình Bảo cũng thành lập rất nhiều nhóm ca nhạc nhưng rồi chưa có nhóm nào được nổi tiếng cả.
Ðình Bảo kể nhiều về nhóm nhạc đầu tiên anh tham gia có dính dáng đến những người ngoại quốc đến Việt Nam làm việc và sinh sống, nhưng vì phát hiện được tài năng của Bảo và Thụy Vũ nên họ ngỏ ý mời nhóm nhạc của Ðình Bảo cùng sinh hoạt chung, trong nhóm nhạc có anh trai của Bảo đó là Thụy Vũ, Nam Khánh và Ðình Bảo, “Nhóm nhạc của tôi mang tên A C&M do nhạc sĩ Quốc Bảo đặt” chữ A C&M có nghĩa là A cappella and More.
Thể loại A cappella là hát hòa bè không cần dùng nhạc cụ,vì nhóm của anh rất thích thể loại nhạc này nên đã chọn A cappella là dòng nhạc chính để nhóm hướng tới, nhưng bên cạnh đó những dòng nhạc khác như hip hop, Pop hay Latin, rock… vẫn được nhóm A C&M trình bày.
Chất giọng của ca sĩ Ðình Bảo là Baritone, sở trường của anh là nhạc classic và semi classic, đối với nhạc Việt Nam, Ðình Bảo cho biết anh yêu thích nhạc tiền chiến và những ca khúc của các nhạc sĩ như Ngô Thụy Miên, Lê Uyên Phương hay Trường Sa…
Sau 3 năm định cư tại Mỹ, Ðình Bảo đã tự thực hiện cho mình một tác phẩm CD mang tên Cánh Gió – Ðình Bảo/Vol 2.
Ðây là cuốn CD gồm 9 ca khúc như Xin Còn Gọi Tên Nhau (Trường Sa), Chuyện Tình Không Suy Tư (Tâm Anh), Mắt Biếc (Ngô Thụy Miên), Giọt Nước Mắt Ngà *Ngô Thụy Miên), Mùa Thu Cho Em (Ngô Thụy Miên), Tình Khúc Cho Em (Lê Uyên Phương), Khúc Thụy Du (Anh Bằng-Thơ Du Tử Lê), Mưa Chiều Kỷ Niệm (Duy Yến-Quốc Kỳ), Riêng Một Góc Trời (Ngô Thụy Miên).
“Ngày xưa lúc tôi còn học trong nhạc viện, tôi có hai người thầy mà tôi đã học được ở họ nhiều chiêu thức, cách hát khác nhau đó là cô Ánh Tuyết dạy cho tôi cách hát mềm mại, tình cảm trong câu hát và thầy Trần Hiếu, tức là bố của ca sĩ Trần Thu Hà dạy cho tôi sự khỏe khoắn, vững vàng, đầm ấm trong câu hát, cũng như hơi thở, tư thế khi hát như thế nào.” Ðình Bảo nói về hai người thầy đã chỉ dạy anh trong vấn đề ca hát.
Nhận xét về giọng hát của Ðình Bảo, nhạc sĩ Sĩ Dự nói: “Ðình Bảo có giọng hát thiên phú, chất giọng mềm mại, nhẹ như từng hơi thở nhưng khi vào đến cao trào thì chất giọng đó hoàn toàn chinh phục được người nghe để đến nỗi bạn sẽ phải im lặng để theo dõi một giọng hát sảng khoái, tuyệt vời đang nắm chắc từng bước đi trong thế giới âm thanh mênh mông ấy.”
Ngoài khả năng ca hát, Ðình Bảo còn là một diễn viên đóng phim, anh đã đóng vai chính bên cạnh á hậu Hoàng Yến trong bộ phim 25 tập có tên “A cappella – Bài Tình Ca Cho Em,” cuốn phim kể lại cuộc đời và những thăng trầm của từng nhân vật trong nhóm nhạc A cappella và công ty làm phim đã mời chính những thành viên của nhóm A C&M về để đóng những vai chính trong bộ phim đó.
Ðình Bảo cho biết nhờ thời gian huấn luyện 10 năm trong trường nhạc, nên anh biết sử dụng hầu hết các loại nhạc cụ như Piano, Guitar, trống, bên cạnh đó Ðình Bảo còn sáng tác, và viết hòa âm.
Ca khúc “Nguồn Sáng Trong Tim Tôi” là ca khúc được nhiều người biết đến khi nhắc đến tên ca sĩ Ðình Bảo.
Anh cho biết hiện nay vẫn tiếp tục viết nhạc và đã có nhiều ca sĩ hát nhạc của anh như trong DVD “Dancing Dream” của trung tâm Thúy Nga, ca sĩ Mai Tiến Dũng hát ca khúc “Say Nắng” sáng tác Ðình Bảo, và ca khúc thứ hai: “Ngó Lơ” đã được thu hình cho DVD Thúy Nga 105 vừa qua.
“Hồi trước khi tôi chưa học thì tôi nghĩ là tôi hát hay lắm nhưng bây giờ khi học càng nhiều tôi càng thấy tôi cần phải học nhiều hơn nữa,” ca sĩ Ðình Bảo tự nhận xét về mình như thế nào?
Có lẽ chính vì tự có những nhận xét như thế nên ca sĩ Ðình Bảo quả quyết sự học đối với anh không bao giờ ngừng lại.




































































