Premier League
– Hai đội nào sẽ có nguy cơ rớt hạng?
TỔNG HỢP – Giải vô địch bóng tròn nhà nghề Anh Quốc, Premier League 2012, với 20 đội bóng câu lạc bộ tham dự đã bước vào giai đoạn cuối với cuộc chạy đua đến đỉnh vinh quang chỉ còn lại hai đội bóng thành Manchester là Manchester United và Manchester City.

Tiền đạo Gervinho (thứ hai từ phải) của Arsenal tranh bóng với hậu vệ Ashley Cole (phải) của Chelsea trong trận đấu giải mùa Premier League giữa Chelsea và Arsenal diễn ra trên sân The Emirates, Bắc London, ngày 21 Tháng Tư, 2012. (Hình: Adrian Dennis/AFP/Getty Images)
Hiện tại, Manchester United với siêu sao bóng tròn Anh Wayne Rooney sừng sững ở ngôi số một bảng xếp hạng với 82 điểm qua 34 trận đấu.
Nối đuôi theo tuy không phải là sát cạnh nhưng vẫn là trở ngại cho con đường vô địch mùa bóng này của Manchester United là Manchester City được 77 điểm đồng trận đấu với United.
Với khoảng cách là 5 điểm cho nên Manchester United chiếm nhiều ưu thế hơn nhưng chỉ cần sẩy chân một trận đấu là có thể bị Manchester City vượt qua.
Manchester United còn bốn trận đấu, trận ngày hôm nay gặp Everton, tuy đá trên sân nhà nhưng Everton với thủ môn tuyển Hoa Kỳ Tim Howard trong khung thành không phải là đối thủ dễ chơi. Chỉ cần bị cầm chân hoặc thua là Mancheste United sẽ mất đi từ 2 đến 3 điểm và trận ngày Thứ Hai tới đây khi làm khách trên sân của Manchester City, có ai dám bảo đảm là Manchester United sẽ kiếm được 3 điểm?
Mọi người đều cho rằng nếu như trận ngày hôm nay Manchester United hòa hoặc thua Everton, thì hy vọng vô địch mùa bóng này của Manchester City, dù chạy sau đến 5 điểm, sẽ bừng sáng trở lại.
Vẫn điều kiện ở trên, và nếu đá bại được đối thủ cùng thành phố của mình trong trận được xem là “chung kết” vào ngày 30 Tháng Tư tới đây, Manchester City sẽ rất nhiều cơ hội giơ cao chiếc cúp vô địch năm nay.
Ngược lại nếu như vượt qua Everton và thắng luôn Manchester City thì Manchester United đặt dấu chấm hết cho đối thủ City của mình và gần như chắc chắn giơ cao chiếc cúp vô địch lần Premier League 2012.
Tuy sau trận “chung kết” ngày 30 Tháng Tư, cả hai đội Manchester đều còn hai trận nữa nhưng gần như không có kết quả đảo ngược bởi vì Manchester United sẽ dễ dàng vượt qua Swansea và Sunderland còn Manchester City sẽ không khó kiếm điểm trước Newcastle United và Queens Park Rangers. Tuy nhiên như đã lập đi lập lại rất nhiều lần là trên sân cỏ vẫn có nhiều bất ngờ không đoán trước được xảy ra. Tất cả là chờ xem.
Ðứng thứ ba bảng xếp hạng là Arsenal, mới đây hòa với Chelsea 0-0, chỉ được 65 điểm qua 35 trận đấu. Với khoảng cách biệt khá xa – 12 điểm – so với đội đứng nhì Manchester City, chính thức vẫy cờ trắng cuộc chạy đua này.
Hai đội nào sẽ rớt hạng?
Wolverhampton, đội cầm đèn lái bảng xếp hạng với 23 điểm qua 34 trận đấu, chắc chắn sẽ xuống sân chơi thấp hơn vào mùa bóng tới vì khó lòng đuổi kịp và vượt qua được các đội đứng trên mình.

Robin van Persie của Arsenal bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trước thủ môn Petr Cech của Chelsea trong trận đấu giải mùa Premier League giữa Chelsea và Arsenal diễn ra trên sân The Emirates, Bắc London, ngày 21 Tháng Tư, 2012. (Hình: Mike Hewitt/Getty Images)
Vấn đề còn lại là đội thứ hai nào sẽ nắm tay với Wolverhampton cùng “đi xuống” giữa Queens Park Rangers (31 điểm, 34 trận đấu), Blackburn (31 điểm 35 trận), Bolton (30 điểm, 33 trận đấu),?
Nếu như hai đội Queens Park Rangers và Bolton rất khó khăn tìm đường trụ hạng trong các trận đấu còn lại của mình đều gặp các đội sừng sỏ trong bảng là Chelsea, Manchester City và Tottenham trong khi Blackburn dễ thở hơn khi chỉ so tài với đội ngang cơ với mình.
Trong số ba đội bóng này, chỉ cần hòa hoặc thua một hoặc hai trận là có nguy cơ theo chân của Wolverhampton. Chờ xem. (TD)




































































