Manchester United đứng đầu bảng hơn Manchester City 3 điểm
TỔNG HỢP – Tiền đạo Wayne Rooney đã đưa đội nhà Manchester United tiếp tục ngôi đầu bảng với khoảng cách biệt 3 điểm so với đội đứng nhì Manchester City trong trận đấu với Fulham ngày thứ Hai vừa qua. Bàn thắng Rooney ghi được trong hiệp đầu ấn định chiến thắng chung cuộc trước Fulham giúp Manchester United đi gần đến đỉnh vinh quang với chức vô địch Premier League lần thứ sáu liên tiếp.
Tiền đạo Fulham, Moussa Dembélé nhảy lên trên đầu của tiền đạo Manchester United là Javier Hernandez trong trận đấu giải mùa Premier League giữa Manchester United và Fulham diễn ra trên sân Old Trafford, Manchester ngày 26 Tháng Ba, 2012. (Hình: Andrew Yates/AFP/Getty Images)

Tiền đạo Anh đã bảo đảm United nhiều hy vọng thực hiện ước mơ giơ cao chiếc cúp vô địch khi đối thủ của mình là Manchester City, bị Stoke cầm chân 1-1 trong ngày Thứ Bảy trước đó, khi tung lưới Fulham ở phút 42 trong trận đấu diễn ra trên sân Old Trafford. Ðây là bàn thắng thứ 21 của Rooney ở giải này.
Với tám trận còn lại và những gì xuất hiện cho thấy Manchester United dễ dàng hơn City trong cuộc chạy đua đến đích.
Tuy nhiên huấn luyện viên Ferguson của Manchester United cho biết: “Ðây là vị thế rất tốt nhưng mọi việc chưa thể nào quyết định được. Và trận đấu tối nay thật tốt cho chúng tôi kể cả những trận còn lại cho giải mùa này.”
Tuy nhiên trong mười phút cuối cùng của trận đấu, Manchester United suýt bị gỡ hòa nếu như trọng tài thổi phạt Michael Carrick rõ ràng đốn ngã tiền vệ Danny Murphy ngay trong vùng cấm địa.
Huấn luyện viên Fulham, Martin Jol cho biết: “Thành thật mà nói, tôi nghĩ mọi người có mặt tại sân đều nghĩ là sẽ có một quả phạt đền nhưng…”
Còn Ferguson thú nhận: “Trong gần một tiếng đồng hồ chúng tôi thi đấu thật tốt. Ðiều thất vọng là chúng tôi không bao giờ hoàn tất việc này suốt trận đấu.”
Ðây là trận thắng thứ năm của United và kéo dài chuỗi bất bại lên đến 10 trận.
Tiền đạo Manchester United Ashley Young (giữa) với cú dứt điểm nhưng thủ môn Mark Schwarzer (phải) đón đỡ được trong trận đấu giải mùa Premier League giữa Manchester United và Fulham diễn ra trên sân Old Trafford, Manchester ngày 26 Tháng Ba, 2012. (Hình: Andrew Yates/AFP/Getty Images)

Thật ra mọi việc chưa phải kết thúc với Manchester City, khi được 70 điểm chỉ kém 3 điểm so với Manchester United trong khi còn tám trận đấu. Chỉ cần một lần sảy chân đối với Manchester United là mọi việc có thể thay đổi. Ðiều cần nói là trên sân cỏ mọi việc đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Riêng đội Arsenal đứng thứ ba chỉ được 58 điểm, kém Manchester City đến 12 điểm, thật rất khó vượt qua được hai đội đầu bảng.
Sau Arsenal là Tottenham, 55 điểm thứ tư, Chelsea xếp thứ năm đồng điểm với Tottenham nhưng thua hiệu số bàn thắng bại.
Ở vùng rớt hạng, ba đội cuối bảng theo thứ tự từ trên xuống dưới là Queens Park Rangers, với 25 điểm xếp hạng 18 trong khi Wigan cũng 25 điểm xếp 19 vì kém hiệu số bàn thắng bại và cầm đèn lái là Wolverhampton 22 điểm có nguy cơ xuống sân chơi thấp hơn vào mùa giải tới.
Kết quả các trận đấu vòng 30:
– Chelsea hòa Tottenham 0-0
– Norwich City hơn Wolverhampton 2-1
– Sunderland hơn QPR 3-1
– Arsenal đá bại Aston Villa 3-0
– Everton thắng Swansea 2-0
– Bolton hơn Blackburn 2-1
– Liverpool thua Wigan 1-2
– Stoke City hòa Man City 1-1
– Man United hơn Fulham 1-0
– Newcastle hơn West Brom 3-1. (TD)




































































