Friday, April 19, 2024

Tài tử Cory Monteith chết vì ma túy và rượu quá độ


VANCOUVER, BC (AP)
– Lại thêm một tai nạn nữa xảy ra trong thế giới Hollywood, câu chuyện xoay quanh vấn đề “celebrity” ăn chơi sa đọa quá nên bị thuốc quá liều chết.







Tài tử Cory Monteith. (Hình: Getty Images)

Lần này là Cory Monteith, tài tử trong bộ phim “Glee”, qua đời vì sử dụng ma túy và rượu quá độ, theo tin tức cung cấp từ cảnh sát của Vancouver, Bristish Columbia.

“Không có bất cứ một chứng cớ nào khác ngoài chuyện thảm nạn xảy đến với anh chàng tài tử ấy,” thông cáo báo chí từ văn phòng cảnh sát gửi ra cho hay.

Tài tử 31 tuổi Monteith được phát giác qua đời tại khách sạn ở Vancouver, Bristish Columbia vào ngày Thứ Bảy, nhân viên khách sạn cho biết anh ta đã không trả phòng theo đúng giờ và họ tin rằng lúc chết anh ta chỉ có một mình trong phòng.

Dựa theo băng ghi hình điện tử từ khách sạn cho thấy Monteith đã ra ngoài chơi với một số bạn bè, nhưng rồi anh ta trở về phòng khách sạn sáng sớm của ngày Thứ Bảy.

Sự qua đời của Monteith đã làm mọi người nhớ lại rất nhiều những tai nạn chết người trong giới tài tử nổi tiếng do sử dụng thuốc phiện, ma túy và rượu quá nhiều trong những năm tháng qua.

Lúc Monteith còn nhỏ, anh ta đã từng bị khuyến cáo nhiều lần về chuyện ma túy và rượu, các bác sĩ đã từng nói anh ta may mắn khi sử dụng ma túy nhiều mà vẫn còn sống sót.

Mateith đã từng vào trại cai nghiện hồi Tháng Tư, đó là theo sự thông báo từ người quản lý của anh ta cho biết, năm Monteith được 19 tuổi, anh ta cũng đã từng phải điều trị về cai nghiện như thế. (Ð.T.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT