Friday, March 29, 2024

Túc cầu Việt Orange tham dự giải Internation Men’s Friendship Soccer Tournament

 


Lần thứ 26 tại Las Vegas (Nevada) từ ngày 13 đến 16 tháng 01 năm 2012


 


Quỳnh Nga


 


Vào cuối tuần lễ này từ ngày 13 đến 16 tháng 1 năm 2012, đội tuyển túc cầu Việt Orange, sẽ lên đường tham dự giải túc cầu truyền thống quốc tế Men’s Friendship lần thứ 26.










Ðội bóng tròn Việt Orange. (Hình: Quỳnh Nga cung cấp)


Ðược tổ chức trên 15 sân bóng, ở Sam Boyd Siver Bowl Stadium thuộc thành phố Las Vegas, tiểu bang Nevada. Với sự có mặt của gần 80 đội bóng của hơn 20 quốc gia, có cộng đồng tại khắp các tiểu bang Hoa Kỳ ghi danh tham dự qua 4 giải sau đây: over 30, over 35, over 40 và over 45. Ðây là một giải túc cầu tổ chức rất quy mô, diễn tiến đều đặn hàng năm vào dịp lễ Martin Luther King.


Tưởng cũng nên biết, đây là năm thứ ba, đội tuyển Việt Orange tham dự giải. Qua hai lần trước đây, đội đã tạo được thành tích rực rỡ, lần đầu tiên năm 2010, đội đã vượt qua 15 đội tuyển của các cộng đồng bạn, để đoạt chức vô địch Men’s Friendship lần thứ 24 trong sự thán phục của đông đảo khán giả dự khán, tạo tiếng vang lớn trong cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ. Lần thứ 2 năm 2011 vừa qua, bước vào giải đội tuyển Việt Orange đã toàn thắng ở vòng loại đứng đầu bảng, hiên ngang vào vòng bán kết, gặp đội tuyển của cộng đồng Peru. Trong một trận cầu diễn ra thật vô cùng hào hứng và sôi động, lúc tỷ số đôi bên đang hòa nhau 1-1. Còn 1 phút phù du sau cùng của trận đấu, tiền đạo Nguyễn Huy Liêm, bị trung vệ Peru đốn ngã trong vòng cấm địa, trọng tài chỉ chấm phạt đền. Tiền vệ Thành Tâm, lãnh phần kết thúc, thủ môn Peru trong 1 chiều sung sức, đã phóng người đẩy banh qua xà ngang cứu thua cho Peru. Sau đó tiếng còi chấm dứt trận đấu, đôi bên đâu lưng ra về với tỷ số 1-1. Giải quyết bằng loạt đá luân lưu, tuyển Việt Orange chịu nhường bước với tỷ số chung cuộc 4-3. Ðành chia tay trong oan ức và chấp nhận chức đệ tam anh hào lần thứ 25 của giải, trong tổng số 18 đội tuyển tham dự.


Trở lại giải năm nay, sau hơn 2 tháng trời chuẩn bị thật chu đáo, anh Nga nhà dìu dắt của đội, đã bỏ công tìm kiếm, tuyển chọn một lực lượng cầu thủ tài ba, ở khắp Hoa Kỳ và Canada, tạo thành một đội tuyển Việt Orange khá hoàn hảo và ưng ý nhất so với thành phần tham dự của 2 lần trước đây.


Từ anh Trần Vệ, trưởng ban ngoại vụ của đội, cho biết chi tiết ở giải over 45 của đội tuyển Việt Orange tham dự lần này như sau: Giải quy tụ 19 đội tuyển, chia làm 3 bảng, bảng A 6 đội, bảng B 6 đội và bảng C 7 đội. Lấy ra 3 đội đứng đầu trong mỗi bảng và đội có số điểm cao nhất trong các đội còn lại, bước vào vòng bán kết. Ðội tuyển Việt Orange nằm trong bảng A, gồm các đội tuyển sau đây: Cộng Hòa Czech và Slovaka, Croatia, Denver Bomber (Colorado), Chicago (Illinois), La Pars (Costa Rica). Nhìn vào lịch trình thi đấu, sau khi vượt qua 4 trận vòng loại, nếu đứng đầu bảng, bước vào bán kết là trận thứ 5 và trận chung kết sẽ là trận thứ 6, trong khi chỉ vỏn vẹn có hai ngày thi đấu, đòi hỏi các đội phải có lực lượng cầu thủ đồng đều. Ban lãnh đạo đội phải là những người có trình độ chuyên môn, dạn dày kinh nghiệm, biết sắp xếp và tính toán khéo léo thì mới mong đạt được kết quả như mong muốn.










Phóng viên Ðỗ Dzũng của Nhật báo Người Việt phỏng vấn trưởng đoàn Nguyễn Thanh Hà và nhà dìu dắt Nguyễn Quang Thành của đội tuyển Việt Orange. (Hình: Quỳnh Nga cung cấp)


Chúng tôi sẽ có mặt tại Hotel Casino Harrah’s nơi trú ngụ của đội tuyển túc cầu Việt Orange trong thời gian tranh giải, để theo dõi mọi diễn tiến các trận đấu của đội. Hầu tường trình mọi chi tiết và kết quả đến đồng hương hâm mộ. Chúng ta có quyền tin tưởng với một thành phần hùng hậu, từ ban lãnh đạo, đến ban huấn luyện cộng với dàn cầu thủ tài ba. Tất cả bao gồm nhiều khuôn mặt kỳ cựu, một thời vang bóng của làng cầu Việt Nam từ trong nước ra đến hải ngoại. Ðội tuyển túc cầu Việt Orange được ví như một con tàu vững chắc, với vị thuyền trưởng tài ba, các tài công chuyên nghiệp, cùng dàn thủy thủ đoàn tinh nhuệ. Tin chắc rằng sẽ biết cách lèo lái, đưa con tàu Việt Orange vượt sóng to gió lớn, qua mặt 18 con tàu của các cộng đồng bạn thong dong về đến đích. Ðể một lần nữa làm vẻ vang cho cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại. Chúng ta sẽ có câu trả lời sau chiều Chủ Nhật 15 tháng 1 năm 2012. Chờ xem.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT