Tuesday, April 23, 2024

Ca nhạc, phim ảnh cuối tuần tại Little Saigon

LITTLE SAIGON, California (NV) – Cuối tuần này, đến ngày 8 Tháng Bảy, ngoài nhiều chương trình ca nhạc, khán giả Little Saigon sẽ xem hai phim giả tưởng, hành động, kinh dị “The First Purge,” “Ant-Man and the Wasp.”

* “Hồng Kông Top Hits – Phim Bộ Top Hits” là chủ đề của chương trình Hotel California Dreaming do Ý Nhi Entertainment Group tổ chức, sẽ bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút tối Thứ Sáu, 6 Tháng Bảy, tại nhà hàng Golden Sea, Anaheim.

Chương trình ca, dạ vũ, nhạc phim bộ, cùng với những bài hát trữ tình, nổi tiếng của thập niên 1980 và 1990 do các ca sĩ Kenny Thái, Lynda Trang Đài, Tuấn Đạt, Phillip Huy, Henry Chúc, Lilian, Ngọc Thúy, Nguyễn Tiến Dũng, Hà Thanh Vân.

Ca sĩ Ý Nhi cho biết: “Đặc biệt của chương trình là sự góp mặt trở lại của ca sĩ Tuấn Đạt, một người chuyên hát nhạc Hoa mà mỗi dịp Tết, giọng hát của ca sĩ này đều phải có trong mọi nhà với Xuân phát tài, bởi vì gương mặt phúc hậu của anh và băng nhạc rôm rả của anh sẽ mang tài lộc đến nhà.”

“Ngoài ra còn có những giọng ca in đậm dấu ấn, đó là Kenny Thái hát nhạc Hoa, nhạc Anh. Giọng ca nữ không thể thiếu là nữ hoàng nhạc trẻ Lynda Trang Đài, một thời đứng đầu nhạc Hồng Kông và nhạc Mỹ tại hải ngoại; rồi còn có ca sĩ Lilian một ca sĩ nóng cháy trên sân khấu,” cô giới thiệu.

* Cuộc thi tuyển lựa hoa hậu và vinh danh “Hoa và Nhạc” do Trung Tâm Ms Việt Nam Beauty International Pageant tổ chức sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều Thứ Bảy, 7 Tháng Bảy, tại Saigon Performing Arts Center, Fountain Valley.

Ca sĩ Hương Thủy. (Hình: Facebook Huong Thuy Nguyen)

Cuộc thi nhan sắc cho người Việt tại Mỹ hội tụ đông đảo hoa hậu, nam vương, người mẫu, văn nghệ sĩ, diễn viên điện ảnh danh tiếng trong và ngoài nước.

Ca sĩ Hương Thủy, Trang Thanh Lan, Gia Hân, Hồ Thanh Trúc, Hồ Xuân Đào, Quang Toàn, Leon Vũ, Sáu Ẩn; danh hài Hoài Tâm; diễn viên Quý Bình, Đoàn Thanh Tài, Trí Quang, Trương Minh Cường, Đức Tiến.

Các hoa hậu Ana Bảo Ngọc, Bảo Anh, Jaclynn Nguyễn, Jenifer Bảo Hân, Phương Ngân Nguyễn, Trinh Võ, Hứa Vân Khương, Quỳnh Thy Nguyễn.

Nghệ sĩ múa Vickylin Malika; đạo diễn Nguyễn Quý Khang; nhà thiết kế Jacky Tài; MC Giang Ngọc.

* Đại lễ văn hóa “Ngày Tạ Ơn Những Người Khai Sinh Chữ Quốc Ngữ Việt Nam” do An Lộ Foundation và Cơ Sở Văn Hóa Đông Phương tổ chức lúc 2 giờ trưa Thứ Bảy, 7 Tháng Bảy, tại hội trường Warner Middle School, Westminster.

Theo ông Quốc Nam, đồng trưởng ban tổ chức, đây là chương trình văn hóa và lịch sử đầu tiên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người khai sinh chữ Quốc Ngữ Việt Nam sau 367 năm im ắng.

Ông cho biết, cách nay hơn ba thế kỷ rưỡi, một nhóm giáo sĩ Tây phương đã khai sinh chữ Quốc Ngữ Việt Nam mà dân tộc đã và đang sử dụng cho đến ngày nay. Theo nhiều nguồn sử liệu thì nhân vật có công lớn nhất trong công trình văn hóa này là giáo sĩ Alexandre de Rhodes, thường được gọi là giáo sĩ Đắc Lộ. Ông đã hoàn tất bộ tự điển Việt Bồ La (Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum) xuất bản năm 1651, đã hệ thống hóa cách ghi âm tiếng Việt bằng mẫu tự La Tinh.

Từ trái, ca sĩ Mỹ Lan, Trang Thanh Lan, Phương Hồng Quế. (Hình: Facebook Richard Long Nguyen)

Chương trình văn nghệ gồm hơn 50 nghệ sĩ như Mỹ Lan, Như Mai, Đào Anh Tuấn, Mai Ngọc Khánh, Dạ Lan, Phi Loan, Minh Hạnh, Dana, Ban Tứ Ca Hùng Việt, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ…

Ngoài ra, chương trình có hai nữ ca nhạc sĩ đến từ xa là Nhật Hạnh ở Texas, và Hoài Trang ở Oregon. Đặc biệt, Ban Ngũ Ca Hùng Việt sẽ đồng ca hai nhạc phẩm mới là “Chữ Quốc Ngữ Việt Nam Sáng Ngời,” và “Tạ Ơn Giáo Sĩ Đắc Lộ.”

* Live show kỷ niệm 2 năm thành lập “Chương Trình Đào Tạo và Phát Triển Tài Năng Trẻ” do Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ tổ chức sẽ bắt đầu lúc 1 giờ trưa Chủ Nhật, 8 Tháng Bảy, tại đài truyền hình VNA-TV 57.3, Garden Grove.

Chương trình có nhiều tiết mục trình diễn đặc sắc của các em thiếu nhi Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ và các nghệ sĩ Cao Minh Hưng, Lisa Trần, Trần Hào Hiệp, Hạnh Cư, Mai Chi, Trần Ngọc, Thùy Châu.

* Xa hơn một chút, váo lúc 7 giờ 30 phút tối Thứ Bảy, 7 Tháng Bảy, là chương trình ca nhạc “Mùa Hè Rực Rỡ” (Dazzling Summer) do Majestic Entertainment tổ chức tại Pala Casino Spa Resort, Pala.

Ca sĩ Malise Tường Vy. (Hình: Facebook Malise Tường Vy)

Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Như Ý, Phi Khanh, Malise Tường Vy, Bảo Vy, Bích Loan, Marie Lou, Michelle E, Khang Việt, Tùng Linh, Quang Minh, danh hài Bảo Liêm

* Còn tại Morongo Casino Resort & Spa, Cabazon, lúc 8 giờ tối Thứ Bảy, 7 Tháng Bảy, là đêm nhạc “Người Tình Bolero.”

Danh ca Thanh Tuyền góp mặt trong chương trình cùng ca sĩ Hoài Lâm, Dương Triệu Vũ, Quang Linh, Tố My, Anh Vũ, MC Ngọc Hân, MC Thanh Tùng.

* Khởi chiếu từ 6 Tháng Bảy tại các rạp ở Orange County và khắp nước Mỹ là bộ phim kinh dị, hành động, giả tưởng “The First Purge” của hãng Universal Pictures sản xuất.

Nữ diễn viên Lex Scott Davis (vai Nya) và Joivan Wade (vai Isaiah) trong phim “The First Purge.” (Hình: kclu.org)

“The First Purge” là phần phim thứ tư trong series phim về ngày thanh trừng “The Purge” của đạo diễn Gerard McMurray, do biên kịch James DeMonaco chấp bút, gây xôn xao một thời.

Phim là câu chuyện giải thích về nguồn gốc của đêm thanh trừng “Purge Night” gây tranh cãi. Theo đó, để đẩy tỷ lệ tội phạm xuống dưới một phần trăm trong thời gian còn lại của năm, một tổ chức chính trị mang tên “The New Founding Fathers of America” (NFFA – Những người sáng lập mới của Mỹ), được thành lập, lật đổ chính phủ và được bầu vào Quốc Hội.

Tổ chức thành lập một nhà nước độc tài mới, và thử nghiệm lý thuyết xã hội học, cho phép một đêm duy nhất trong năm, từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng hôm sau của ngày đã định, không hề có luật, tất cả hoạt động phạm pháp bao gồm cả giết người đều hợp pháp, được áp dụng cho các cư dân Staten Island, New York.

Sau 12 tiếng “tha hồ” phạm pháp trong một năm, nếu người đó vi phạm vào các ngày còn lại trong năm, thì sẽ bị tử hình. Trong khi một số người hăng hái tham gia hoạt động “giết người chẳng cần đền tội,” nhiều cư dân khác trên đảo lại chọn cách ẩn nấp, hoặc đi lang thang trên đường phố để cứu giúp những nạn nhân phải chết tức tưởi cho hành động đẫm máu này.

Mở đầu phim là khung cảnh hỗn loạn, những cảnh giết người đẫm máu, đầy ám ảnh trên hòn đảo Staten trong lần đầu tiên diễn ra hoạt động “The Purge.” Hòn đảo này bị chính dân chúng nơi đây cách ly để thực hiện các cuộc giết người dã man.

Tổ chức chính phủ thông báo, “The Purge” giúp giải tỏa những oán hận, tức giận trong người ra bên ngoài vì mọi người sẽ được tự do làm những điều mình thích. Thực chất, tổ chức chính phủ sử dụng “The Purge” nhằm nhiều mục đích khác nhau như giảm dân số nghèo, tiệt diệt bè phái chống đối, buôn bán trái phép…

Dân chúng sống trong nỗi sợ hãi là nạn nhân của các cuộc thanh trừng. Với những người giàu có tại Mỹ, đặc biệt là người da trắng sẽ xem ngày thanh trừng như là một thú vui tiêu khiển, biến nạn nhân thành trò chơi của họ. Còn với người da đen và người nghèo, thì đây là một cơn ác mộng mà họ phải trải qua hàng năm.

Chính từ đây, những người bị thiệt thòi đã nổi cơn thịnh nộ để chống lại bạo lực do những kẻ áp bức liên tiếp gây ra. Cuộc sanh tử sống còn dần dần bùng nổ vượt khỏi đảo Staten, và lan rộng khắp đất nước.

Phim dài 1 tiếng 37 phút với các diễn viên Lex Scott Davis (Nya), Joivan Wade (Isaiah), Y’lan Noel (William), Marisa Tomei (The Architect – Dr. Updale), Steve Harris (Freddy), Marian Rivera (Anna), Lauren Luna Velez (Luisa), Patch Darragh (Chief of Staff – Arlo Sabian), Rotimi Paul (Skeletor), Mugga (Dolores), Mo McRae (7 & 7), Siya (Blaise), Kristen Solis (Selina), Jermel Howard (Lorenzo), Melonie Diaz…

* Cũng khởi chiếu từ 6 Tháng Bảy là bộ phim giả tưởng, hành động, phiêu lưu “Ant-Man and the Wasp” của đạo diễn Peyton Reed, được hãng Walt Disney sản xuất.

Một cảnh trong phim “Ant-Man and the Wasp.” (Hình: zekefilm.org)

Là bộ phim thứ 20 trong Vũ Trụ Điện Ảnh Marvel, bối cảnh “Ant-Man and the Wasp” diễn ra sau trận chiến “Captain America: Civil War” khốc liệt.

Trong phần phim này, siêu anh hùng tí hon Scott Lang/Ant-Man phải đối mặt với hai chọn lựa khó khăn, đó là tiếp tục làm một người hùng theo đúng pháp luật, hay làm tròn nghĩa vụ của một người cha. Anh không thể cân bằng cuộc sống đời thường của mình với những trách nhiệm nặng nề mà anh phải gánh trên vai với tư cách là Ant-Man.

Trong khi đó, lúc cha con tiến sĩ Hank Pym và Hope van Dyne khai thác Quantum Realm thì nữ phản diện Ghost xuất hiện với một mưu đồ bí ẩn và có nguy cơ đe dọa đến cuộc sống đang bình thường của họ.

Buộc lòng hai cha con họ triệu tập Scott để thực hiện một nhiệm vụ cấp bách mới. Scott sẽ phải mặc vào bộ áo dành cho Ant-Man một lần nữa và chiến đấu bên cạnh The Wasp (Hope van Dyne) để lật mở những bí ẩn trong quá khứ của họ.

“Ant-Man and the Wasp” là một phim siêu anh hùng hài hước thuần giải trí, giúp khán giả mãn nhãn với những cảnh hành động và cười thả ga với những nhân vật, câu thoại thú vị.

Phim dài 1 tiếng 58 phút với các diễn viên Paul Rudd (Scott Lang/ Ant-Man), Evangeline Lilly (Hope van Dyne/ The Wasp), Michael Peña (Luis), Walton Goggins (Sonny Birch), Hannah John-Kamen (Ava/ Ghost), Michelle Pfeiffer (Janet Van Dyne/ Wasp), Laurence Fishburne (Dr. Bill Foster), Michael Douglas (Dr. Hank Pym), Judy Greer (Maggie), Randall Park (Jimmy Woo), David Dastmalchian (Kurt), Bobby Cannavale (Paxton), Tip “T.I.” Harris (Dave), Abby Ryder Fortson (Cassie)… (Q.D.)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT