Thiện Lê/Người Việt
HOLLYWOOD, California (NV) – Hollywood có nhiều tên tuổi vô cùng quen thuộc với thể loại phim cao bồi, nhưng hai người mà ai cũng nhớ đến là Clint Eastwood và John Wayne.

Tuy cả hai đều nổi đình nổi đám nhờ phim cao bồi, nhưng Clint Eastwood vẫn là ngôi sao lớn nhất của thể loại phim này.
Tài tử John Wayne qua đời vào năm 1979, còn hiện nay Clint Eastwood không đóng phim nữa và chỉ đứng sau ống kính.
Cả hai người đều để lại nhiều phim cao bồi bất hủ, và ông Wayne tuy là một biểu tượng của thể loại này, nhưng ông vẫn không vượt được danh tiếng của ông Eastwood vì nhiều lý do.

Clint Eastwood tái sinh phim cao bồi
Tài tử John Wayne có thể nói là người khai phá phim cao bồi của Hollywood, tạo ra một thể loại phổ biến trong nhiều thập niên. Sau khi đóng “Stagecoach” vào năm 1939, ông trở thành ngôi sao cao bồi lớn nhất Hollywood, tạo nên hình ảnh một anh hùng mạnh mẽ và kiêu hãnh. Tuy vậy, đây là thời điểm mà phim cao bồi là thể loại thành công nhất của Hollywood.
Trong khi đó, Clint Eastwood trở thành ngôi sao cao bồi khi thể loại phim đó đang dần dần mất đi sự thành công. Những phim cao bồi của John Wayne được coi là lỗi thời, và Hollywood muốn có những tác phẩm táo bạo cũng như có chiều sâu hơn. Những phim cao bồi của Clint Eastwood như tái sinh thể loại phim đó.
Qua những phim “cao bồi Ý,” ông Eastwood mang một sức sống mới cho một thể loại phim đang dần dần biến mất, có nhiều cách thể hiện mới và những nhân vật đầy chiều sâu, chứ không phải chỉ là thiện ác đối đầu như trước nữa.
Qua tầm nhìn của những đạo diễn Sergio Leone và Sergio Corbucci, phim cao bồi như được phục hưng, và Clint Eastwood là gương mặt thường thấy trong những phim đó.
Sau nhiều năm, ông Eastwood còn tiếp tục đưa phim cao bồi lên màn ảnh qua những tác phẩm mới lạ, tạo ra một phong trào phim cao bồi mới, không còn những cảnh hay những trận đấu súng quen thuộc nữa.

Clint Eastwood sẵn sàng thay đổi hình ảnh trong phim
Cả Clint Eastwood và John Wayne đều có những hình ảnh trong phim mà khán giả rất quen thuộc, nhưng ông Eastwood sẵn sàng cho khán giả thấy được nhiều cảm xúc mới.
Tài tử John Wayne đóng phim trong thời kỳ Hollywood cần có những vai nam chính đầy nam tính, và ông lúc nào cũng thể hiện điều đó. Trong mọi phim ông đóng, ông muốn mình lúc nào cũng mạnh mẽ và luôn muốn là anh hùng. Kể cả trong một phim thể hiện ông là một người có thù ghét, nhưng ông vẫn được coi là anh hùng.
Trong khi đó, tài tử Clint Eastwood tuy không phải là một người thường thể hiện sự yếu đuối trên màn ảnh, nhưng ông không hề ngại đóng những nhân vật có thể đáng coi thường trong mắt khán giả.
Tác phẩm “High Plains Drifter” có ông đóng vai một nhân vật đáng khinh, còn “The Outlaw Josey” có ông đóng vai anh hùng phản diện. Tuy không muốn cổ vũ cho những nhân vật đó, nhưng ông Eastwood vẫn làm khán giả không thể nào ghét các cao bồi trong phim của ông được.
Trong phim cao bồi cuối cùng của sự nghiệp, cả hai tài tử có cách từ biệt thể loại phim giúp mình nổi tiếng rất khác nhau.
Trong “The Shootist,” John Wayne đóng vai một tay súng đã lớn tuổi muốn qua đời trong yên bình và đầy tự trọng. Trong khi đó, Clint Eastwood đóng một tội phạm tay nhúng chàm trong “Unforgiven,” muốn chuộc tội sau một cuộc đời đầy đẫm máu.

Cao bồi Clint Eastwood là một phần của điện ảnh đương thời
Không ai phủ nhận được sức ảnh hưởng của John Wayne với thể loại phim cao bồi trong những ngày sơ khởi, nhưng những nhân vật của Clint Eastwood đến nay vẫn xuất hiện trong điện ảnh đương thời.
Những vai anh hùng cứng nhắc của John Wayne đã lỗi thời trong những năm cuối sự nghiệp của ông, còn những nhân vật do Clint Eastwood thể hiện vẫn xuất hiện trong điện ảnh đương thời, đặc biệt là những cao bồi đơn độc và trầm lặng. Cá tính của những nhân vật đó vượt ra khỏi thể loại phim cao bồi và được đưa vào nhân vật trong nhiều thể loại khác.

Clint Eastwood thành công hơn ngoài phim cao bồi
Khi cả hai người đều không đội mũ cao bồi trên màn ảnh, John Wayne và Clint Eastwood đều có những phim thành công. Ông Wayne có những tác phẩm như “The Longest Day” và “The Quiet Man,” nhưng không thay đổi được cách khán giả muốn thấy ông trên màn ảnh. Điều đó khiến ông thường quay lại với phim cao bồi khi đóng phim khác không thành công.
Về tài tử Eastwood, ông tạo ra một sự nghiệp vô cùng thành công khi không đóng phim cao bồi, làm những phim khi ông đội mũ và cưỡi ngựa lại vô cùng đặc biệt. Sau khi đóng những phim “cao bồi Ý” xuất sắc, ông tìm được thành công trong phim về Đệ Nhị Thế Chiến như “Where Eagles Dare” và “Kelly’s Heroes.” Ông còn đóng phim cảnh sát nổi đình nổi đám là “Dirty Harry,” khiến ai cũng nghĩ ông đã tạo ra được một sự nghiệp điện ảnh mới.
Tuy nhiên, ông quyết định quay lại với phim cao bồi qua hai phim “High Plains Drifter” và “Joe Kidd,” làm khán giả hào hứng vì nhớ hình ảnh cao bồi của ông.
Dường như không có ai tưởng tượng được John Wayne đóng phim nào khác ngoài cao bồi, còn ông Eastwood thì luôn được nhớ đến là một diễn viên đóng được nhiều thể loại và còn có khả năng làm đạo diễn đoạt giải Oscar mấy lần.

Bị John Wayne chỉ trích làm Clint Eastwood thành công hơn
Tuy thế giới phim cao bồi luôn đón nhận hai biểu tượng, nhưng ông John Wayne không hề hài lòng về điều đó.
Ông thường chỉ trích phim cao bồi của Clint Eastwood, cho rằng những tác phẩm đó quá bạo lực và những nhân vật trong phim quá u tối. Sự chỉ trích đó được nhiều người coi là lý do tại sao ông không chinh phục khán giả được như ông Eastwood.
Hollywood có một câu chuyện thường được lan truyền về lúc John Wayne quay phim “The Shootist” với đạo diễn Don Siegel, một người thường hợp tác với Clint Eastwood. Trong cảnh đấu súng cuối cùng của phim, đạo diễn Siegel yêu cầu ông Wayne bắn sau lưng vai phản diện, nhưng ông không chịu làm điều đó. Không chỉ vậy, ông trở nên vô cùng tức giận khi đạo diễn Siegel nói ông Eastwood sẵn sàng đóng một nhân vật dám bắn sau lưng người khác.
Sự cạnh tranh giữa John Wayne và một diễn viên trẻ hơn đang thành công đương thời cho thấy cách nhìn cứng nhắc của ông về phim cao bồi. Điều đó làm ông không thay đổi được thể loại phim đó, tạo cơ hội cho Clint Eastwood gầy dựng được một sự nghiệp cao bồi thành công hơn nhiều lần. (Thiện Lê) [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]




































































