Thursday, April 18, 2024

Cuối tuần đến ngày 2 Tháng Chín xem gì, nghe gì ở Little Saigon?

LITTLE SAIGON, California (NV) – Cuối tuần này, đến ngày 2 Tháng Chín, ngoài nhiều chương trình ca nhạc, khán giả Little Saigon sẽ xem ba phim kinh dị, hành động, giả tưởng “Kin,” “The Little Stranger,” và “Operation Finale.”

* Chương trình ca nhạc “Hoài Thu” do NTV Entertainment tổ chức sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối Thứ Sáu, 31 Tháng Tám, tại nhà hàng Majesty, Santa Ana.

Các ca sĩ góp mặt trong đêm diễn gồm Khánh Trân, Leyna Thanh Nga, Thúy Hằng, Bích Mai, Lily Lê, Hạnh Quỳnh, Lam Sơn, Hoàng Anh Thi, Duy Tân.

Ban nhạc với guitar Thành, keyboard Chánh, saxo Mickey, Tùng bass, Dzung trống, cùng MC Thanh Vũ.

* “The Sound of Music” là chủ đề chính của chương trình hòa nhạc mùa Hè “Summer Concert 2018” do Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ tổ chức, sẽ diễn ra lúc 7 giờ tối Thứ Bảy, 1 Tháng Chín, tại hí viện trang trọng, ấm cúng Rose Center Theater, Westminster.

Trong chương trình này, nhạc sĩ vĩ cầm Nguyễn Khánh Hồng vừa là nhạc trưởng, vừa là giám đốc âm nhạc. Ông sẽ cùng với các ca sĩ Bích Vân, Teresa Mai, Ngọc Hà, Bảo Châu, Phạm Hà, Lê Hồng Quang, Trịnh Hoàng Hải, Nguyễn Cao Nam Trân, Mai Phi Long, Friends-of-LVK Choir, cùng với tiếng đàn piano của nghệ sĩ Nguyễn Vân Anh (từ Úc sang), sẽ trình diễn những trích đoạn hay nhất của các bản giao hưởng từ các phim điện ảnh nổi tiếng, hoặc những vở nhạc kịch Broadway kinh điển.

Đặc biệt, ở phần đầu của đêm diễn, là dàn nhạc với 60 nhạc sĩ với đủ các nhạc cụ, cùng hòa tấu bản “Exodus” – bản nhạc lừng danh trong cuốn phim “Exodus” (Di Cư/Về Miền Đất Hứa) do nhà soạn nhạc Ernest Gold viết năm 1960.

“Chính giai điệu vừa bi, vừa hùng tráng của tác phẩm ‘Exodus’ khiến những hình ảnh về những đau thương trong Tết Mậu Thân 1968 làm tôi không thể nào quên. Vì vậy, chương trình hòa nhạc mùa Hè này, tôi đưa ‘Exodus’ vào diễn để tưởng niệm 50 năm những nạn nhân bị thiệt mạng trong biến cố Tết Mậu Thân 1968,” nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng nói.

* Vào tối 2 Tháng Chín, tại nhà hàng Bleu Restaurant & Night Club, Westminster, là đêm nhạc sôi động với chủ đề “New Wave Techno Queens.”

Ca sĩ Leyna Thanh Nga. (Hình: Facebook Leyna ThanhNga)

Các ca sĩ Cát Ly, Leyna Thanh Nga, Malise Tường Vy, Quỳnh Thúy, Vivian, cùng DJ Q sẽ khuấy động sàn nhảy.

* Xa hơn một chút, tại Pala Casino Spa Resort, là chương trình “Tình Thu” (Fall in Love) lúc 7 giờ 30 phút tối Thứ Bảy, 1 Tháng Chín.

Chương trình có nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng như Trần Thu Hà, Đan Kim, Kiều Nga, Nguyên Khang, Kasim Hoàng Vũ, cùng danh hài Bảo Quốc và nghệ sĩ Hồng Loan.

* Còn tại nhà hàng Ly’S Garden, San Diego, là chương trình ca nhạc dạ tiệc và dạ vũ “Tiếng Gọi Tình Thương kỳ 5” gây quỹ giúp mổ mắt cườm, đem lại ánh sáng cho người mù, nghèo và trẻ em mồ côi khuyết tật tại Việt Nam, sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật, 2 Tháng Chín.

Ca sĩ Don Hồ, Trung Quang, Mỹ Hạnh, Mimi Lê, Quỳnh Mai, Mỹ Liên, và Huy Cường, sẽ góp mặt trong chương trình. Ban nhạc và âm thanh CMC.

Theo ca sĩ Huy Cường, sáng lập viên kiêm hội trưởng hội thiện nguyện, từ ngày 22 Tháng Mười Một, 2018, đến Tháng Giêng, 2019, anh thay mặt Hội Thiện Nguyện Tiếng Gọi Tình Thương sẽ tổ chức chuyến đi cứu trợ lần thứ 13 từ Hoa Kỳ đến Việt Nam.

Do đó, chuyến đi cần $20,000 để hoàn thành công trình xây dựng chùa Phước Tường, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long; cần $10,000 để phẫu thuật 200 ca mổ mắt cườm cho người nghèo, mù Việt Nam ($50 cho mỗi ca mổ), cần $20,000 để phát 1,000 phần quà Tết cho người già nghèo neo đơn, trẻ em mồ côi và học sinh nghèo hiếu học tại miền Nam, miền Tây, miền Trung và làng dân tộc ở Kon Tum ($20 cho một gia đình)…

* Khởi chiếu từ 31 Tháng Tám tại các rạp ở Orange County và khắp nước Mỹ là bộ phim hành động, giả tưởng “Kin” của hãng Lionsgate Films, Summit Entertainment.

Các diễn viên phim “Kin.” (Hình: Twitter Screeners

Phim do hai anh em sinh đôi Jonathan Baker và Josh Baker đảm nhận vai trò đạo diễn.

“Kin” được xây dựng dựa trên bộ phim ngắn năm 2014 “Bag Man.” Trong bộ phim gốc đó, một cậu trai người Phi-Mỹ 12 tuổi đã đi từ Harlem tới vùng rừng núi gần New York với một chiếc cặp bí ẩn.

Còn trong “Kin,” tác giả Daniel Casey đã đưa thêm nhân vật người anh trai của cậu bé vào câu chuyện, để họ nỗ lực chiến đấu với những kẻ xấu trong thế giới thực và những chiến binh với khả năng siêu nhiên bằng một thứ vũ khí bí ẩn.

Ở phần đầu, cha của Eli đã dạy đứa con trai 12 tuổi của mình về những bài học thấm thía trong cuộc sống, về sự khắc nghiệt của nó và yêu cầu con trai mình cố gắng tránh xa khỏi các rắc rối. Hằng ngày, Eli đi thu thập kim loại phế liệu từ bãi phế liệu địa phương, và phát hiện ra một căn phòng đông lạnh bị chôn vùi gần đó chứa đầy những cơ thể bọc thép không thể có trên thế giới này.

Sắc màu u ám của bộ phim càng được tăng thêm khi xuất hiện hình ảnh những tòa nhà xi măng bị bỏ hoang, nơi cậu bé tìm thấy xác chết của những sinh vật ngoài trái đất và một thứ vũ khí to lớn của chúng.

Khi một trong những người ngoài hành tinh bắt đầu di chuyển, Eli vội vã về nhà, và gặp lại anh trai Jimmy trở về sau sáu năm tù giam.

Kể từ đó, diễn biến phim phát triển như trò chơi mèo và chuột khi cậu bé bị người ngoài hành tinh săn đuổi, và ông anh trai mới ra tù, cùng tên tội phạm địa phương xấu xa Taylor Balik (với một hình xăm trên cổ) càng góp phần khiến cuộc sống của Eli trở nên khó khăn hơn.

Taylor Balik xuất hiện với những tên côn đồ để đòi $50,000 tiền bảo vệ mà Jimmy nợ. Hai anh em hầu như không thoát khỏi cuộc sống của họ sau khi Taylor giết cha mình trong một cuộc đối đầu bạo lực. Hai anh em buộc phải chạy trốn…

“Kin” muốn hướng khán giả vào những mong muốn bù đắp, chuộc lại lỗi lầm và khía cạnh mối liên kết giữa các thành viên trong gia đình.

Phim dài 1 tiếng 42 phút có sự tham gia của diễn viên mới vào nghề Myles Truitt trong vai Eli. Bên cạnh đó, Zoë Kravitz, con gái của ngôi sao nhạc rock huyền thoại Lenny Kravitz và là một ngôi sao điện ảnh, cũng sẽ góp mặt trong bộ phim này.

Những cái tên còn lại xuất hiện trong dàn diễn viên gồm có Jack Reynor (Jimmy), Dennis Quaid (Hal), James Franco (Taylor Balik), Jonathan Cherry (Clerk), Carrie Coon, Brian Matthews, Romano Orzari, Mark O’Brien, Shawn J. Hamilton, Khalid Klein, Theresa Longo, Ivan Sherry, Gavin Fox, Kevan Kase, Ian Matthews (Snick)…

* Cũng khởi chiếu từ 31 Tháng Tám là bộ phim kinh dị “The Little Stranger” của đạo diễn Lenny Abrahamson, được hãng Focus Features sản xuất.

Nữ diễn viên Ruth Wilson đóng vai Caroline Ayres trong phim “The Little Stranger.” (Hình: chapter.org)

Quyển tiểu thuyết lừng danh “The Little Stranger” của nhà văn Sarah Waters vừa được chuyển thể thành phim điện ảnh kinh dị với phần chấp bút của tác giả Lucinda Coxon.

Lấy bối cảnh nước Anh thời kỳ hậu chiến, “The Little Stranger” xoay quanh câu chuyện về Bác Sĩ Faraday, một người khá tiếng tăm ở vùng nông thôn, vốn là con của một người hầu phòng. Vào một ngày Hè nóng bức và oi ả của năm 1948, Faraday được mời tới khám cho một bệnh nhân ở Hundreds Hall, nơi mà mẹ của anh từng làm việc trước đó.

Vốn là nơi cư trú của gia đình Ayres trong suốt hơn hai thế kỷ qua, căn nhà cổ này đang ở trong tình trạng xuống cấp tệ hại, và những chủ nhân của nó – bà mẹ, cậu con trai cùng cô con gái – đều bị một thế lực vô hình nào đó ám ảnh.

Càng trở nên thân thiết với gia đình này, Faraday càng cảm nhận được những chuyện ly kỳ đang xảy ra trong ngôi nhà cổ. Vị bác sĩ này không thể ngờ được rằng, câu chuyện đáng sợ đằng sau gia đình đó lại vận vào chính bản thân anh.

Phim dài 1 tiếng 52 phút với các diễn viên Domhnall Gleeson (Dr. Faraday), Ruth Wilson (Caroline Ayres), Will Poulter (Roderick Ayres), Charlotte Rampling (Mrs. Ayres), Josh Dylan, Anna Madeley…

* Trước đó, hôm 29 Tháng Tám, bộ phim “Operation Finale” của đạo diễn Chris Weitz, do hãng Metro-Goldwyn-Mayer sản xuất, đã được khởi chiếu.

Một cảnh trong phim “Operation Finale.” (Hình: pjff.org)

Phim nói về Adolf Eichmann, viên chức Đức Quốc Xã, một tội phạm chiến tranh, là người đứng ra tổ chức vận chuyển dân Do Thái từ các nước trên khắp Châu Âu đến các trại tập trung, nơi có khoảng 6 triệu người chết.

Khi Thế Chiến Thứ II kết thúc, Eichmann đã trốn sang nước Áo và sau đó chuyển đến Argentina. Eichmann bị Argentina bắt giữ vào năm 1960 do Pater Malkin – người điều hành Mossad, lãnh đạo một nhóm gián điệp của Israel để tìm kiếm Eichmann.

Sau khi xét xử tại Israel, Adolf Eichmann bị buộc tội, tội ác chiến tranh, và bị treo cổ năm 1962 ở tuổi 56.

Phim dài 2 tiếng 2 phút với các diễn viên Oscar Isaac (Pater Malkin), Ben Kingsley (Adolf Eichmann), Mélanie Laurent (Hanna), Lior Raz (Isser Harel), Nick Kroll (Rossi), Michael Aronov (Zvi Aharoni), Ohad Knoller (Ephraim Ilian), Greg Hill (Moshe Tabor), Torben Liebrecht (Yaakov Gat), Michael Benjamin Hernandez (Dani Shalom), Joe Alwyn (Klaus Eichmann), Greta Scacchi (Vera Eichmann), Peter Strauss, Haley Lu Richardson (Sylvia Hermann), Pêpê Rapazote (Carlos Fuldner), Rainer Reiners, Simon Russell Beale, Rocio Muñoz, Rita Pauls… (Q.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT