Friday, April 26, 2024

Đạo diễn gốc Á James Wan làm phần hai của phim kinh dị ‘The Nun’

HOLLYWOOD, California (NV) – Sau khi vừa hoàn tất phần hai của bộ phim “Aquaman” mang tên “Aquaman and the Lost Kingdom,” đạo diễn gốc Á James Wan đã bắt tay vào dự án mới “The Nun 2.”

Theo tin của trang mạng CinemaBlend, trong dự án lần này, James Wan sẽ đứng vai trò là nhà sản xuất chính.

James Wan được xem là cha đẻ của vũ trụ điện ảnh kinh dị ở Hollywood, bắt đầu với tác phẩm “Saw.” (Hình: Daniel Boczarski/Getty Images)

Đây là phần hai của phim kinh dị nổi tiếng đình đám “The Nun,” nói về ác quỷ ma sơ có tên là Valak, là một thực thể ma quái chiếm lấy thân thể của người khác và giết chết họ. Phần đầu phim phát hành năm 2018 đã giúp hãng Warner Bros. Pictures thu về $365.6 triệu trong khi kinh phí thực hiện phim chỉ khoảng $22 triệu.

Phần hai của “The Nun” sẽ giao trọng trách đạo diễn cho Michael Chaves, là một đồng nghiệp thân thiết của James Wan. Cả hai từng hợp tác nhiều dự án với nhau, trong đó nổi bật nhất chính là tác phẩm quỷ ám “The Conjuring: The Devil Made Me Do It.”

James Wan là một trong số những đạo diễn gốc Á hiếm hoi thành công ở Hollywood. Anh sinh ra ở Malaysia rồi cùng cha mẹ di cư đến Perth, Úc. Sau khi tốt nghiệp trường đại học RMIT chuyên ngành truyền thông, James Wan cùng với đồng nghiệp Leigh Whannell bắt đầu viết kịch bản cho các phim kinh dị, sau đó gửi tác phẩm cho các nhà làm phim ở Mỹ. May mắn mỉm cười cho cả hai khi kịch bản được chọn sản xuất.

Năm 2004, bộ phim “Saw” do James Wan đạo diễn, dựa trên kịch bản của anh và Leigh Whannel ra mắt khán giả và gây tiếng vang lớn khi thu về $103 triệu trong khi kinh phí thực hiện chỉ $1 triệu. Sự thành công của “Saw” không chỉ đem lại doanh thu lớn cho hãng Lion Gates, xây dựng cả vũ trụ kinh dị của “Saw” khi sau đó có đến thêm sáu phần nữa, mà còn tạo dựng tên tuổi cho James Wan.

Từ đó, vị đạo diễn người Malaysia tạo dựng cho mình thương hiệu phim kinh dị ở Hollywood khi cho ra đời nhiều bộ phim kinh dị tiếp theo và phim nào cũng được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Các bộ phim của anh  như “The Conjuring,” “Insidious,” “Insidious: Chapter 2” hay “Annabelle” đều thuộc những phim có thể loại kinh dị ma ám mà ai cũng phải xem qua một lần trong đời. Trong đó, “The Nun” cũng nằm trong các bộ phim ăn khách,  tiếp nối những sự kiện trong “The Conjuring” và “Annabelle.”

Theo dự kiến, “The Nun 2” sẽ ra rạp 17 Tháng Ba, 2023. (N.A) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT