Tuesday, April 23, 2024

Âm nhạc Quận Cam bắt đầu năm 2018 với ‘Giai Điệu Tình Yêu’

Đức Tuấn

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Giới thưởng ngoạn âm nhạc Quận Cam sẽ thưởng thức chương trình nhạc đầu năm 2018 với chiều nhạc thính phòng “Giai Điệu Tình Yêu,” bắt đầu lúc 1 giờ 30 chiều Thứ Bảy, 6 Tháng Giêng, tại nhà hát Saigon Performing Arts Center, 16149 Brookhurts Street, Fountain Valley, CA 92708.

“Sau thành công của đêm nhạc ‘Đêm Nhớ Về Sài Gòn,’ chúng tôi ngồi lại với nhau, xem xét những ưu khuyết điểm của chương trình. Nhận thấy sau tất cả vẫn là tình cảm và sự nhiệt tình hưởng ứng của khán giả đối với nhạc thính phòng vẫn còn đầy, nên chúng tôi quyết định tổ chức chiều nhạc ‘Giai Điệu Tình Yêu’ như một lời tạ ơn giới mộ điệu đã ủng hộ chúng tôi rất nhiều trong suốt thời gian qua,” nhạc trưởng Thomas Ngô nói.

Chiều nhạc “Giai Điệu Tình Yêu” được hình thành qua sự dàn dựng khá quy mô với các ca sĩ tên tuổi góp mặt như Ý Lan, Vũ Khanh, Quang Dũng, Trần Thu Hà, Nguyễn Hồng Nhung, và Thiên Tôn.

“Dàn nhạc thính phòng với các nhạc cụ accoustic gồm dàn dây như violin, viola, cello, các nhạc cụ kèn gỗ như flute, oboe, clarinet và các nhạc cụ điện tử như keyboard, guitar, guitar bass, drum, và piano, sẽ tạo nên những âm hưởng đầy thú vị cho đêm diễn. Sự kết hợp hài hòa với phong cách bán cổ điển (semi-classic) sẽ là điểm nhấn rất đặc biệt cho chương trình,” nhạc trưởng Thomas Ngô giới thiệu.

Nhạc trưởng cho biết thêm tất cả các bài hát sẽ được hòa âm phối khí lại, theo phong cách âm nhạc đương thời, sẽ do chính nhạc trưởng Thomas Ngô, nhạc sĩ Quốc Vũ, và nhạc sĩ Quang Ngọc đảm trách.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của chương trình hòa nhạc này là phần nội dung.

“Những kỷ niệm quê hương qua một loạt các tác phẩm nhạc chọn lọc, nổi tiếng của các nhạc sĩ tên tuổi như Tô Vũ, Ngọc Bích, Đoàn Chuẩn-Từ Linh, Cung Tiến, Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên, Trịnh Công Sơn, Lam Phương, Tuấn Khanh, Phạm Đình Chương, Lê Uyên Phương, hoặc mới đây nhất là Hạ Đỏ Bích Phượng…, cùng sự dàn dựng vô cùng phong phú qua các tiết mục đơn ca, song ca, tam ca, tứ ca, và sự phụ họa của ca đoàn hợp xướng Sao Mai sẽ tạo nên bức tranh âm nhạc đầy màu sắc,” cô Anna Trà Lương, thành viên ban tổ chức, cho biết.

Ca sĩ Thiên Tôn. (Hình: Facebook Thiên Tôn)

Trong chương trình, ca sĩ Ý Lan và Vũ Khanh sẽ có nhiều tiết mục độc đáo, những ca khúc từng mang đến cho khán giả những giây phút thích thú như “Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa” hay “Như Đã Dấu Yêu.” “Song kiếm hợp bích,” đó là câu nói ví von khi hai người “kẻ tung, người hứng” hâm nóng bầu không khí của cả khán phòng trước phần song ca của họ.

Ai cũng biết, ca sĩ Ý Lan, một giọng hát được tặng danh hiệu diva, tiếng hát mà mọi người vẫn bình luận rằng bất cứ bài nhạc của nhạc sĩ nào cũng thế, chỉ cần được Ý Lan chuyển tải là chắc chắn bài nhạc đó sẽ gây được nhiều chú ý từ giới mộ điệu.

Bên cạnh giọng hát thiên phú, Ý Lan còn có một phong cách biểu diễn rất riêng, gửi đến khán giả sự yêu thích, mến mộ và lối nói chuyện duyên dáng, mượt mà, nhất là khi chị diễn chung với ca sĩ Vũ Khanh.

Cũng vậy, Vũ Khanh có một giọng hát ấm áp truyền cảm, một “giọng ca không đối thủ,” như nhà văn Mai Thảo đã tặng cho anh, hay danh ca Thanh Lan có lần nhận xét: “Có lẽ 100 năm nữa cũng chưa tìm thấy được một giọng ca đẹp như tiếng hát của Vũ Khanh, bởi vì khi anh cất lên tiếng hát thì chất giọng của anh không lẫn vào đâu được.”

Trong thuật ngữ âm nhạc của người Mỹ, giọng hát trầm ấm đó của Vũ Khanh có thể ví như “signature voice,” và trong chương trình này ca sĩ sẽ dạo chơi trong khu vườn âm nhạc thơ mộng qua những tình khúc rất xưa, lãng mạn như “Cô Hàng Nước,” “Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn.”

Kế đến là Quang Dũng, tiếng hát được rất nhiều người yêu mến, mà giới mộ điệu “phê” Quang Dũng bởi vì nét đẹp trai thư sinh, bởi vì giọng nói và cách dẫn chuyện nhỏ nhẹ, nhưng duyên dáng…

“Đã lâu lắm rồi Quang Dũng mới trở lại cống hiến cho khán giả Quận Cam, lần này Dũng rất đắn đo và kỹ lưỡng chọn lọc một số ca khúc từng đi vào thế giới âm nhạc của quý vị bà con yêu thích Quang Dũng, những bài hát ghi dấu tình cảm của mọi người dành cho Dũng rất nhiều qua từng thời gian như ‘Chiếc Lá Cuối Cùng’ hay ‘Niệm Khúc Cuối,’” ca sĩ Quang Dũng tâm tình.

Giữa những ngày cuối Đông, chuẩn bị sang mùa Xuân, ca sĩ Trần Thu Hà đáng yêu với ca khúc “Paris Có Gì Lạ Không Em” hay gửi tặng mọi người tâm tình mùa Xuân đầy thơ mộng của “Gửi Người Em Gái.”

Với kỹ thuật thanh nhạc vô cùng điêu luyện và phong cách hát rất có cá tính riêng biệt, Trần Thu Hà hát giống như những lời tự tình ngọt ngào, tiếng hát róc rách như tiếng suối reo, bên cạnh cách dẫn chuyện điệu đàng, duyên dáng của người con gái Hà Nội.

Nhạc trưởng Thomas Ngô. (Hình: Vũ Đình Trọng)

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung không những có giọng hát đẹp mặn mà của người thiếu nữ Hà Nội, mà còn có chất giọng Soprano chinh phục người nghe qua những ca khúc khó diễn đạt, đến nỗi khán thính giả khó tính đều công nhận cô không làm họ phật lòng khi chuyển tải những nhạc phẩm đầy nghệ thuật ấy.

Lần này với “Cho Em Quên Tuổi Ngọc” hay “Giai Điệu Cuối Cùng,” một lần nữa giọng hát Nguyễn Hồng Nhung khẳng định vị trí của cô có một thế đứng vững vàng trong đời sống âm nhạc của mọi người.

Với chất giọng tenor chuyên trị những nhạc phẩm cổ điển, hoặc bán cổ điển, ca sĩ Thiên Tôn sẽ trình diễn ca khúc “You Raise Me Up,” bài hát nhạc ngoại quốc cũng là sự thay đổi màu sắc, một chút phương Tây lồng vào thế giới tình ca Việt Nam, phối hợp nhịp nhàng cùng với dàn nhạc giao hưởng của nhạc trưởng Thomas Ngô, đẩy không khí của chương trình ở những tiết mục mở đầu cho phần hai lên đến cao trào.

“Hoài Cảm,” bản tình ca khiến rất nhiều khán giả phải chăm chú lắng nghe như một bài nhạc kinh điển rất sang cả của nhạc sĩ Cung Tiến, lần này Thiên Tôn muốn thêm một lần nữa gửi đến khán giả không gian trầm lắng, tuyệt vời qua phần biểu diễn rất chuyên nghiệp, trường lớp của giọng hát thiên phú ấy.

Giới thiệu về dàn nhạc giao hưởng trong chương trình, nhạc trưởng Thomas Ngô nói: “Tôi đã chuẩn bị rất công phu qua nhiều sự cải tiến trong những phần hòa âm của 23 tiết mục như sự dọn mâm cho một bữa đại tiệc âm nhạc với 23 món ăn đặc sắc, phải nói là ‘cao lương mỹ vị’ để có thể không làm khán giả thất vọng với sự trông chờ điều gì đó rất đặc biệt của chương trình ‘Giai Điệu Tình Yêu.’”

Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia của ban nhạc điện tử gồm các nhạc sĩ tên tuổi như U Minh Kiệt, Ngọc guitar, Nguyễn Huy trống, Trúc Sinh key board, và Quốc Vũ piano.

Cũng cần nói thêm sự góp mặt của dàn hợp xướng Sao Mai hứa hẹn sẽ mang đến sự tươi mát, phong cách mới lạ khi hòa điệu cùng giọng hát của các ca sĩ tên tuổi trong chương trình. (Đức Tuấn)

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Tàu hủ non chiên xù”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT