Thiện Lê/Người Việt
HOLLYWOOD, California (NV) – Không chỉ có những gương mặt lão làng của thế kỷ 20, các diễn viên ưu tú của Hollywood trong thế kỷ 21 cũng từng xuất hiện trong những phim đáng xóa khỏi trí nhớ của chính họ và khán giả.

Từ phim hài đến phim trung học hay diễn viên đóng những vai mới lạ, những phim đó không tận dụng được tài năng của các diễn viên, lại làm khán giả thắc mắc tại sao họ lại đồng ý đóng.
Dưới đây là năm phim “không thể khen được” của các diễn viên ưu tú trong thế kỷ 21.
Charlize Theron trong “Aeon Flux”
Một trong những gương mặt nữ ưu tú nhất của thể loại phim hành động là minh tinh Charlize Theron, người Mỹ gốc Nam Phi. Tuy nhiên, bà xuất hiện trong một phim hành động không ai muốn nhớ đến là “Aeon Flux” của năm 2005.
Dựa theo phim hoạt họa cùng tên, phim nói về thế giới 400 năm sau khi hầu hết dân số đã bị một loại virus giết, và những người còn lại phải sống trong một thành phố được một chính quyền có nhiều khoa học gia thối nát quản lý.
Minh tinh Theron đóng vai Aeon Flux, một người khởi nghĩa có nhiệm vụ giết lãnh đạo của chính phủ. Trong lúc tìm cách hoàn thành nhiệm vụ, cô phát hiện một sự thật không thể ngờ được.
Minh tinh Theron quyết định đóng “Aeon Flux” sau khi đoạt giải Oscar cho phim “Monster” của năm 2003, và đạo diễn Karyn Kusama đang được coi là một tài năng trẻ đầy triển vọng.
Tuy nhiên, mọi thứ không diễn ra như mong muốn, và chính bà Theron cho biết đội ngũ sản xuất không biết cách dựng phim này, tuy bà đã bỏ hết tâm huyết vào để đóng. Trong một cảnh nhào lộn, bà bị thương và suýt bị liệt cả người.
Tâm huyết đó không giúp “Aeon Flux” thành công được, và hiện nay phim này chỉ có điểm 9% của Rotten Tomatoes.

Christian Bale trong “Exodus: Gods and Kings”
Tài tử Christian Bale luôn được khán giả biết đến qua những lần thay đổi diện mạo hoàn toàn để đóng phim, nhưng một phim mà không ai muốn nhớ đến có ông đóng vai chính là “Exodus: Gods and Kings” của năm 2014.
Tài tử Bale từng đóng vai Chúa Giê-su trong một phim truyền hình của năm 1999, và đến năm 2014 đóng vai Moses trong “Exodus: Gods and Kings,” và thất bại không ai ngờ được.
Với đạo diễn Ridley Scott sau ống kính và diễn viên chính nổi tiếng Christian Bale, ai cũng nghĩ tác phẩm này sẽ thành công.
Như tựa, phim nói về Moses đưa người Do Thái ra khỏi Ai Cập để đi về miền đất hứa Canaan.
Diễn xuất của tài tử Bale không nổi trội chút nào, và sự dẫn dắt của đạo diễn Scott tạo ra một sự nhàm chán cho tác phẩm này. “Exodus: Gods and Kings” chỉ có một số điểm đáng khen ngợi là dựng cảnh đẹp và các trang phục rất chính xác.

Denzel Washington trong “Heart Condition”
Tài tử gạo cội Denzel Washington rất ít xuất hiện trong phim hài, và nhiều người cho rằng phim “Heart Condition” của năm 1990 là lý do ông không đóng phim hài nhiều.
Phim này công chiếu chỉ một năm sau khi tài tử Washington đoạt giải Oscar cho phim “Glory” của năm 1989, và được coi là sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp của ông.
Phim có vai chính là cảnh sát viên Jack Moony do Bob Hoskins đóng. Ông là một người rất kỳ thị, lại bị đau tim, và sau đó được thay tim bằng một trái tim của luật sư người da đen bị giết.
Luật sư đó là ông Napoleon Stone do Denzel Washington đóng. Ông bị cảnh sát viên Moony ghét vì nhiều lý do, và bây giờ trái tim của ông nằm trong người cảnh sát viên đó. Hồn ma của Luật Sư Stone hiện ra trước cảnh sát viên Moony và làm phiền người đó cho tới khi giúp ông tìm ra được kẻ giết mình.
Nội dung của “Heart Condition” không hay, và còn được coi là một trong những phim kỳ thị nhất vì cảnh sát viên Moony da trắng gọi Luật Sư Stone là chữ “N” miệt thị người da đen.
Sau khi xuất hiện trong “Heart Condition,” tài tử Washington tránh xa thể loại hài kịch.

Scarlett Johansson trong “The Perfect Score”
Từ năm 2010 đến nay, ai cũng biết tên tuổi của minh tinh Scarlett Johansson qua các phim siêu anh hùng của Marvel. Tuy nhiên, chỉ trước đó sáu năm, cô xuất hiện trong một phim trung học không ai muốn nhớ đến là “The Perfect Score” của năm 2004.
Không chỉ có minh tinh Johansson, một gương mặt tiêu biểu khác của phim Marvel là tài tử Chris Evans cũng xuất hiện trong “The Perfect Score,” và đó là phim tệ nhất có hai người đóng chung.
Phim nói về một nhóm học sinh trung học muốn đột nhập vào Sở Giáo Dục New Jersey để lấy đề thi SAT, với vai chính là Francesca do minh tinh Johansson đóng. Cô thuyết phục bạn học Kyle do Chris Evans đóng để làm theo kế hoạch, và còn rủ được một nhóm học sinh khác.
“The Perfect Score” lấy ý tưởng từ những phim như “The Breakfast Club” và “Dazed and Confused,” nhưng không biết cách sử dụng những ý tưởng đó. Nội dung của phim này có thể rất mới lạ, nhưng rốt cuộc lại có kịch bản dễ đoán trước, và phí tài năng của hai diễn viên trẻ lúc đó Scarlet Johansson và Chris Evans.

Tom Hanks trong “The Circle”
Tài tử lừng danh Tom Hanks từng nhiều lần chinh phục khán giả, nhưng ông ít khi nào đóng vai phản diện, và phim “The Circle” của năm 2017 là lý do.
Tác phẩm này có những diễn viên nổi tiếng như Emma Watson, Tom Hanks và John Boyega, nhưng không thành công như mong đợi.
“The Circle” nói về câu chuyện của cô Mae Holland do minh tinh Emma Watson đóng. Cô làm việc cho công ty công nghệ và mạng xã hội The Circle, và liên tục thăng tiến trong công ty này.
Người đứng đầu công ty The Circle là ông Eamon Bailey do tài tử Tom Hanks đóng. Ông và cô Holland có những suy nghĩ đối lập về cách công ty hoạt động, dẫn đến nhiều xung đột giữa hai người.
Vào những năm cuối của thập niên 2010, Hollywood rất thích những vai phản diện của các công ty công nghệ ở Silicon Valley, và vai Eamon Bailey hoàn toàn không hợp với tài tử Hanks, một người chuyên đóng những nhân vật hiền lành, dễ mến.
Chính tài tử Hanks cũng công nhận mình thường gặp khó khăn khi đóng vai phản diện vì thiếu sự lạnh lùng, tuy đã hai lần đoạt giải Oscar vai nam chính xuất sắc nhất. (Thiện Lê) [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]













































































