Thursday, April 25, 2024

Taylor Swift quyên góp tiền bảo vệ nạn nhân bị quấy rối tình dục

HOLLYWOOD, California (NV) – Sau khi thắng vụ kiện một DJ từng “sàm sỡ” cô vào năm 2013, ca sĩ Taylor Swift bày tỏ sự ủng hộ với những nạn nhân quấy rối tình dục, theo tạp chí Time.

“Tôi nhận thấy mình may mắn khi nhận những ưu đãi trong cuộc sống, trong xã hội, và trong khả năng của chính tôi khi đứng lên đấu tranh cho quyền lợi bản thân tại phiên tòa,” cô cho biết. “Tôi hi vọng mình có thể giúp đở những tiếng nói khác trong cùng hoàn cảnh với tôi. Thế nên tôi sẽ quyên góp tiền, trong thời gian ngắn tới, đến nhiều tổ chức bảo vệ nạn nhân quấy rối tình dục để giúp họ bảo vệ chính họ.”

Cũng theo tạp chí Time, một trong những tổ chức này là Joyful Heart Foundation của diễn viên Mariska Hargitay.

Mục tiêu của hội này là “thay đổi quan niệm và ứng xử của xã hội về nạn nhân của quấy rối tình dục, bạo lực gia đình, và bạo hành trẻ em, trợ giúp nạn nhân trong việc điều trị, và kết thúc bạo hành mãi mãi,” theo trang web của hội này công bố.

Bà Maile M. Zambuto, CEO của tổ chức Joyful Heart Foundation, cho biết: “Ca sĩ Taylor Swift biết về tổ chức của chúng tôi từ lâu và luôn theo dõi các hoạt động của hội. Đội ngũ nhân viên của cô Swift có liên lạc với tôi, và có bàn về những đóng góp cô có thể làm được để giúp những nạn nhân khác.”

Hiện tại, vẫn chưa biết những tổ chức nào khác mà ca sĩ Taylor Swift sẽ quyên góp tiền, theo tạp chí (Kh.L.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT