Thursday, March 28, 2024

Woody Allen, tâm điểm mới của sách nhiễu tình dục ở Hollywood

HOLLYWOOD, California (NV) – Trong những tháng gần đây, có nhiều người trong giới điện ảnh, lên tiếng để nói về tình trạng sách nhiễu tình dục của các nhà làm phim. Cho đến những ngày gần đây, đạo diễn Woody Allen cũng là tâm điểm của nhiều cuộc đối thoại về vấn đề này.

Ông Woody Allen là một đạo diễn rất có tiếng tăm vì không chỉ là đạo diễn, mà ông còn tự viết kịch bản và xuất hiện trong các phim do chính mình làm đạo diễn. Ông từng nhận được bốn giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất và kịch bản hay nhất.

Các cuộc đối thoại này tạo lên các hoạt động như #MeToo mà Time’s Up để chống lại tình trạng quấy rối tình dục ở Hollywood.

Theo tin của ABC News, đạo diễn Allen từng bị con gái nuôi là cô Dylan Farrow tố cáo tội sách nhiễu tình dục trẻ em, nhưng ông bác bỏ các lời khai này. Ông cho rằng cô bị mẹ và vợ cũ của ông là bà Mia Farrow dạy để khai rằng ông có hành vi sàm sở với cô.

Trong một thông cáo gửi đến ABC News, ông Allen cho rằng gia đình Farrow dùng thời điểm mà các hoạt động nói trên đang mạnh để lập lại những lời khai vô căn cứ này và cho biết ông hoàn toàn không đụng gì đến con gái mình.

Ông viết: “Tôi bị tố cáo hơn 25 năm về trước, rồi các cơ quan liên quan đến việc sách nhiễu tình dục trẻ em đã điều tra rất kỹ trong vòng vài tháng và kết luận rằng không hề có tội sách nhiễu nào xảy ra cả. Thay vì vậy, họ chỉ phát hiện ra một đứa bé yếu đuối bị mẹ dạy dỗ, vì ghét tôi, nên phải khai gian dối.”

“Anh trai Moses của Dylan từng chứng kiến thấy cảnh vợ cũ của tôi dạy con để in đậm vào đầu con tôi hình ảnh tôi là một kẻ ấu dâm, và bà ấy đã thành công. Tôi rất buồn vì Dylan thật sự tin lời bà ấy,” ông viết tiếp.

Tuy nhiên, dạo gần đây, có nhiều tài tử lên tiếng để nói lên cảm xúc của họ khi làm việc với ông Allen và cho biết họ sẽ không bao giờ làm việc với ông nữa.

Nữ diễn viên Ellen Page cho biết làm việc với ông Allen trong phim “To Rome With Love” là hối hận lớn nhất của sự nghiệp của cô.

Vì đây là một đạo diễn lừng lẫy, nên cô không thể nào từ chối cơ hội để đóng trong một phim của ông Allen. Cô còn cho biết đây là lựa chọn của chính cô và cô đã chọn sai.

Nữ diễn viên Mira Sorvino từng thắng giải Oscar vì phim “Mighty Aphrodite” hồi năm 1995 của đạo diễn Allen, từng lên tiếng chống lại nhà sản xuất phim Harvey Weinstein. Bà có viết một lá thư chia buồn và thông cảm với cô Dylan Farrow vì sự sách nhiễu của ông Allen đối với cô.

Còn nhiều diễn viên và người trong giới điện ảnh cũng cho biết họ rất hâm mộ ông Allen nên rất muốn làm việc với ông, nhưng xong rồi thì mới biết con người thật của ông. (TL)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT