2012: Súng bị tịch thu tại phi trường cao kỷ lục


WASHINGTON –
Trong năm 2012, hành khách tìm cách mang vào phi trường hay lên máy bay tổng số trên 1,500 khẩu súng, NBC News trích thuật báo cáo của TSA, tức cơ quan Ðiều Hành An Ninh Chuyển Vận Hoa Kỳ.









Cảnh sát trang bị vũ khí tấn công giữ an ninh tại khu vực Bradley International Terminal ở phi trường LAX, hồi Tháng Tám 2006, sau khi âm mưu cho nổ chuyến bay đi từ Anh sang Hoa Kỳ bị phá vỡ. (Hình: David McNew/Getty Images)


Tính đến hôm Thứ Sáu, con số súng TSA tịch thu được là 1,527, trong số đó gồm 1,295 khẩu có nạp đạn sẵn, và theo tính toán trong tuần này, trước khi hết năm, số súng bị tịch thu có thể vượt quá 1,550 khẩu.


Giám đốc cơ quan TSA là David Castelveter cho biết, phần việc của TSA sau khi tìm thấy súng được xem như kết thúc. Ông nói: “Chúng tôi không có nhiệm vụ bắt giữ. Nếu ai đó bị phát giác có mang theo vũ khí, thủ tục của chúng tôi là lập tức thông báo với cơ quan công lực địa phương. Có tiểu bang chỉ bảo với người đó mang súng ra cất lại trong xe, trong khi có tiểu bang báo với cảnh sát để bắt giữ.”


Ông Castelveter tiếp: “Chúng tôi không quan tâm đến việc bắt giữ, ngoại trừ sự kiện trở thành một vụ truy tố hình sự thì chúng tôi sẽ cho người đến tòa để cung cấp lời khai.”


Nửa năm sau của năm 2012, số hoạt động liên quan đến súng tăng cao hơn so với nửa năm đầu. Một dự án lấy tên “On the National Security Beat” thuộc trường Medill Journalism School, báo cáo hồi Tháng Bảy cho thấy, 697 súng được tìm thấy ở phi trường, trong đó 170 khẩu không chỉ có nạp băng đạn mà còn lên đạn sẵn trong nòng.


Báo cáo hồi đầu tháng này cho thấy, 11 phi trường hàng đầu ở Hoa Kỳ tịch thu được nhiều súng nhất, trong đó năm ở Texas, hai ở Florida, và nơi đạt danh hiệu hàng đầu là phi trường quốc tế Hartsfield-Jackson International ở Atlanta. (T.P.)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT