WASHINGTON, DC (NV) – Số người Mỹ bỏ việc lên mức kỷ lục trong Tháng Mười Một vừa qua, còn số việc làm mới tổng cộng giảm nhẹ, Bộ Lao Động loan báo hôm Thứ Ba, 4 Tháng Giêng, theo CNBC.
Số người Mỹ bỏ việc vọt lên 4.53 triệu trong Tháng Mười Một năm ngoái, theo Khảo Sát Việc Làm và Nhân Viên của Bộ Lao Động. Con số đó tăng 8.9% so với Tháng Mười và vượt qua kỷ lục 4.36 triệu của Tháng Chín. Tỉ lệ người bỏ việc trong Tháng Mười Một là 3%, bằng với Tháng Chín.

Hiện tượng rất nhiều người bỏ việc thời gian qua được gọi là cuộc Đại Bỏ Việc (Great Resignation). Người lao động bỏ việc một phần do dễ đổi việc hơn vì số việc làm mới vượt xa số người tìm việc.
Trong Tháng Mười Một năm ngoái, số việc làm mới tổng cộng là 10.56 triệu, giảm nhẹ so với 11.09 triệu trong Tháng Mười. Tuy nhiên, con số đó nhiều hơn hẳn 6.88 triệu người tìm việc trong Tháng Mười Một, theo báo cáo của chính phủ về nhân viên cho tháng đó.
Tỉ lệ việc làm mới trong Tháng Mười Một năm ngoái là 6.6%, giảm nhẹ so với khoảng 7% trong Tháng Mười, nhưng cao hơn hẳn 4.5% của Tháng Mười Một năm 2020.
“Cuộc Đại Bỏ Việc hiện vẫn không có dấu hiệu suy giảm, số người bỏ việc lên kỷ lục mới, mà lý do hoàn toàn khác nhau,” ông Robert Frick, nhà kinh tế học của ngân hàng Navy Federal Credit Union, nói. “Người ta vẫn kiệt sức và lo sợ vì COVID-19, nhưng nhiều người Mỹ cũng tự tin bỏ việc do có quá nhiều việc cần người và lương cao hơn.” (Th.Long) [qd]






















































































