400 gia đình giàu nhất nước Mỹ đóng thuế thấp hơn người thường

WASHINGTON, DC (NV) – Bốn trăm gia đình giàu nhất nước Mỹ đóng thuế lợi tức cá nhân liên bang trung bình 8.2% từ năm 2010 đến 2018, theo bản báo cáo của Tòa Bạch Ốc công bố hôm Thứ Năm, 23 Tháng Chín, đài CNBC cho hay.

Những gia đình này chiếm 0.0002% tất cả người đóng thuế ở Mỹ, theo bản báo cáo.

Một nhà hoạt động phong trào MoveOn kêu gọi Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz tăng thuế liên bang đối với người giàu và đại công ty trước văn phòng ông Cruz ở Houston, Texas, hôm 17 Tháng Năm, 2021. (Hình minh họa: Bob Levey/Getty Images for MoveOn)

Tỷ lệ đóng thuế của họ là “thấp” so với người khác, theo bản báo cáo. Trong chín năm đó, họ kiếm được $1,800 tỷ.

Trong khi đó, người Mỹ đóng thuế trung bình 13.3% lợi tức năm 2018, theo bản phân tích của Tax Foundation (con số này bao gồm tất cả người đóng thuế, kể cả những người giàu nhất).

Tòa Bạch Ốc công bố bản báo cáo giữa lúc đảng Dân Chủ đang đề nghị tăng thuế đối với giới nhà giàu và đại công ty để lấy đến $3,500 tỷ đầu tư cho giáo dục, y tế và đối phó biến đổi khí hậu. Đảng Cộng Hòa phản đối kế hoạch tăng thuế này.

Kết quả bản báo cáo của Tòa Bạch Ốc tương tự kết quả điều tra mới đây của tổ chức bất vụ lợi ProPublica, theo đó vài tỷ phú giàu nhất thế giới (Jeff Bezos, Michael Bloomberg, Warren Buffet, Carl Icahn, Elon Musk và George Soros) chỉ đóng thuế một phần rất nhỏ so với lợi tức.

Cuộc điều tra của ProPublica dẫn dữ liệu mật của IRS còn cho thấy 25 người giàu nhất nước Mỹ đóng thuế liên bang 3.4% từ năm 2014 đến 2018, trong khi tài sản của họ tăng thêm $401 tỷ. (Th.Long) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT