Friday, March 29, 2024

92% số người được TT Trump đề cử vào tòa liên bang là gốc da trắng

WASHINGTON, DC (NV) – Trong số những người được Tổng Thống Donald Trump đề cử làm chánh án trong hệ thống tòa liên bang có tới 92% là gốc da trắng, theo USA Today.

Cụ thể, từ ngày đắc cử tổng thống, ông Trump đề cử 87 người, trong đó chỉ có năm người gốc Châu Á, một người gốc Châu Phi, và một người gốc Hispanic.

Khuynh hướng này làm người ta nhớ lại thời kỳ thập niên 1980, khi có tới 94% số người được Thượng Viện chuẩn thuận, qua đề cử của Tổng Thống Ronald Reagan, là gốc da trắng.

Kể từ đó, số sinh viên gốc thiểu số vào học trường luật tăng gấp ba lần.

Dưới thời bốn tổng thống vừa qua, cả Cộng Hòa lẫn Dân Chủ, có ít nhất 10% số chánh án được chuẩn thuận là gốc Châu Phi hoặc gốc Hispanic.

Hơn 1/3 số chánh án được chuẩn thuận dưới thời Tổng Thống Barack Obama là gốc thiểu số.

“Đây là điều không may mắn nhất,” bà Kristen Clarke, chủ tịch hiệp hội Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law, nói. “Tình trạng hiện nay đi ngược lại những gì đạt được trong những năm qua, trong việc cổ vũ cho sự đa dạng trong lãnh vực tư pháp.”

Hôm Thứ Hai, mọi người còn ngạc nhiên hơn, khi Tổng Thống Donald Trump đề cử chín người, bảy đàn ông và hai phụ nữ.

“Ngạc nhiên!” ông Christopher Kang, cựu phó luật sư Tòa Bạch Ốc dưới thời ông Obama, tweet ra như vậy. “Tất cả chín người này rõ ràng là gốc da trắng.”

Có một điều không rõ là, có phải Tòa Bạch Ốc bỏ lơ các ứng cử viên gốc Châu Phi và gốc Hispanic, hoặc không tìm ra được người trong nhóm này có đủ tiêu chuẩn bảo thủ để được đề cử. (Đ.D.)

Một bà giữ trẻ ở Minnesota đánh đứa nhỏ chín tháng tuổi hư não

MỚI CẬP NHẬT