Saturday, April 20, 2024

Ba công ty Trung Quốc bị kiện vì đồn KFC bán gà 8 chân 6 cánh

BẮC KINH, Trung Quốc (AP)Công ty gà chiên KFC vừa nộp đơn kiện ba công ty tại Trung Quốc vì họ dùng trang mạng xã hội loan ra tin đồn là công ty thực phẩm nổi tiếng thế giới của Mỹ bán gà có tám chân và sáu cánh.








Một tiệm KFC ở Thượng Hải. (Hình: Johannes Eisele/AFP/Getty Images)


KFC nộp đơn kiện ba công ty này trong lúc chính quyền Trung Quốc gia tăng chiến dịch ngăn chặn quảng cáo sai sự thật trên các hệ thống truyền thông xã hội. Nhiều công ty tiếp thị bằng hình thức này đã bị kết tội là đưa thông tin không đúng về các công ty khác nhằm cạnh tranh bất chính, và sau đó phải rút những quảng cáo này.


Trên trang nhà bằng tiếng Hoa của mình, công ty KFC cho biết, một trong những thông tin sai lạc được đưa ra là công ty này bán cho khách hàng thịt gà được cấy gene tạo ra những con gà có tám chân và sáu cánh.


Ba công ty sử dụng chương trình WeChat trên điện thoại di động để truyền bá tin đồn về KFC là Shanxi Weilukuang Technology Company Ltd., Taiyuan Zero Point Technology Company and Yingchenanzhi Success, và Culture Communication Ltd. ở thành phố Thẩm Quyến, tỉnh Quảng Ðông.


Trong đơn kiện nộp tại tòa án Thượng Hải, KFC đòi mỗi công ty này bồi thường cho họ 1.5 triệu nhân dân tệ (khoảng $242,000) và đưa ra một lời xin lỗi, đồng thời ngưng ngay các lời đồn bậy bạ này.


Một đại diện của KFC cho biết tòa án đã nhận đơn.


Bà Qu Cuirong, tổng giám đốc KFC ở Trung Quốc, nói qua một tuyên bố rằng rất khó cho các công ty bảo vệ thương hiệu khi các tin đồn này được đưa ra, vì rất khó để thu thập bằng chứng.


“Tuy nhiên, cố gắng của chính phủ để ngăn chặn tình trạng này trong thời gian qua, cộng với việc xác nhận một số luật lệ liên quan đến việc này, làm cho chúng tôi tự tin hơn và có một ‘vũ khí’ để chống lại,” bà nói.


KFC là công ty thức ăn nhanh Hoa Kỳ, có văn phòng chính tại Louisville, Kentucky, và hiện có hơn 4,600 tiệm ở Trung Quốc. (Ð.D.)

MỚI CẬP NHẬT