HOA KỲ – Hệ thống đại học University of California hồi cuối tháng qua đã có quyết định đầu tư số tiền $250 triệu vào công ty tư nhân để giúp nhanh chóng thương mại hóa các phát kiến của giáo sư cũng như sinh viên từ hệ thống đại học này. Theo Education News.
Bản tin viết, hệ thống UC chọn ông Vivek Randivé, đồng sáng lập và cũng là cựu tổng giám đốc công ty nhu liệu TIBCO, chủ nhân đội bóng rổ Sacramento Kings để trao số tiền đầu tư, trong nỗ lực giảm thiểu thời gian biến ý tưởng cũng như các công trình nghiên cứu thành những sản phẩm tiêu thụ trên thị trường.
Ông Ranadivé sẽ đứng đầu một toán có nhiệm vụ phát triển các phát kiến của hệ thống UC và thu hút các nhà đầu tư nhằm tạo ra sản phẩm cũng như các dịch vụ hỗ trợ. Ngay lúc này, quỹ đầu tư sẽ có tên là UC Venture.
Quỹ này sẽ giúp thúc đẩy các phát kiến trong lãnh vực kỹ thuật, năng lượng và sản xuất thực phẩm, trong số 10 lãnh vực được nhắm tới.
Hệ thống UC dự trù sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư tham gia vào quỹ này, và số tiền $250 triệu chỉ là hạt giống khởi đầu, theo ông Ranadivé.
Vẫn theo bản tin, người đứng đầu kế hoạch đầu tư của UC Venture, ông Jagdeep Bachler, cho hay ông Ranadivé là người có viễn kiến và có thể chia sẻ tầm nhìn bao quát về tương lai, giúp cho các nhà đầu tư khác tham dự vào quỹ này. Theo các giới chức thông thạo thì ngay lúc này đã có nhiều nhà đầu tư liên lạc để tìm hiểu về khả năng tham dự vào UC Venture.
Ông Randadivé có nhiều kinh nghiệm trong lãnh vực đầu tư các dự án kỹ thuật lớn; với một trong những dự án đó là việc giúp tự động hóa sàn trao đổi chứng khoán Wall Street, theo hệ thống University of California.
Ông Ranadivé từng là tổng giám đốc điều hành công ty TIBICO Software, một công ty trực thuộc Reuters Holdings Plc. Tuy hệ thống đại học University of California bỏ vào $250 triệu, ông Ranadivé sẽ đóng góp 5% của quỹ này, theo bản thông cáo gửi đến báo chí.
Quỹ đầu tư này sẽ giúp hệ thống đại học University of California hoàn toàn làm chủ khả năng sử dụng các phát kiến của sinh viên và giáo sư UC.Cho tới nay, hệ thống UC vẫn luôn phải vận động sự đầu tư từ bên ngoài để kiếm lời trên khả năng trí tuệ của nguồn nhân lực sở hữu.Nhưng điều này nay không còn cần thiết.
Chủ tịch hệ thống UC, bà Janet Napolitano nói rằng điều mà hệ thống UC muốn đạt được là “huy động mọi tài nguyên đang có để chú trọng vào việc phát triển tương lai.”
Trong kế hoạch xây dựng tương lai, hệ thống UC muốn có một quỹ đầu tư kỹ thuật hoàn toàn độc lập với trường, do đó mới có việc chọn ông Ranadivé, theo lời ông Paul Watchter, một thành viên hội đồng quản trị hệ thống UC và cũng là chủ tịch ủy ban đầu tư. Giới hữu trách UC cho hay quỹ đầu tư UC Venture không sử dụng tiền học phí thu từ sinh viên hay ngân sách tài trợ của tiểu bang. (L.T.)



























































































