Thursday, March 28, 2024

Ðạt thỏa thuận tiếp tục giảm thuế sổ lương

 


Quốc Hội thông qua kế hoạch kinh tế trị giá $150 tỉ


 


WASHINGTON (Washington Post) – Các nhà thương thuyết Quốc Hội Mỹ vào sáng sớm ngày Thứ Năm đã đạt thỏa thuận về một kế hoạch kinh tế trị giá hơn $150 tỉ, theo đó sẽ gia hạn giảm thuế sổ lương cũng như trợ cấp thất nghiệp.










Hai nhà dân cử hai đảng, TNS Max Baucus đảng Dân Chủ, chủ tịch Ủy Ban Tài Chánh Thượng Viện (trái) bắt tay với Dân Biểu Fred Upton đảng Cộng Hòa, sau cuộc họp lưỡng đảng của đại diện Thượng và Hạ Viện hôm Thứ Năm đồng ý tiếp tục giảm thuế sổ lương. (Hình: AP Photo/J. Scott Applewhite)


Một trở ngại lớn đã được vượt qua khi các nhà lập pháp đồng ý đòi hỏi nhân viên chính phủ liên bang phải đóng góp thêm vào quỹ hưu trí của họ, mở đường cho các đại diện thương thảo của Thượng và Hạ Viện Mỹ chấp thuận kế hoạch này.


Quốc Hội Mỹ có thể bỏ phiếu thông qua dự luật này vào ngày Thứ Sáu, chấm dứt cuộc tranh cãi kéo dài đã năm tháng nay liên quan đến một phần của kế hoạch gia tăng việc làm của ông Obama.


“Ðây là điều tốt cho đất nước. Chúng tôi đã đạt thỏa thuận,” theo lời Nghị Sĩ Max Baucus, thuộc đảng Dân Chủ-tiểu bang Montana, cho hay trong cuộc họp báo được tổ chức vội vàng vào lúc sau nửa đêm giờ Washington DC. Bên cạnh ông Baucus có sự hiện diện của Dân Biểu Dave Camp, tiểu bang Michigan, đại diện chính của phía Cộng Hòa trong cuộc thương thảo.


Một số phụ tá của ông Obama cho hay thỏa thuận này nhiều phần sẽ là dự luật quan trọng sau cùng được đưa ra trước ngày bầu cử vào đầu Tháng Mười Một. Dự luật gồm có việc gia hạn thêm 10 tháng việc giảm thuế sổ lương, cho phép người làm việc bình thường ở Mỹ được giữ lại khoảng $1,000 mỗi năm. Thỏa thuận cũng sẽ gia hạn trợ cấp thất nghiệp cho đến cuối năm 2012, nhưng sẽ giảm thời gian trợ cấp xuống còn 63 tuần ở những tiểu bang có mức thất nghiệp trung bình và 73 tuần ở những tiểu bang có tình trạng thất nghiệp trầm trọng. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT