Thursday, April 25, 2024

Mỹ sẽ không cấm hành khách mang dao nhỏ lên máy bay


WASHINGTON (AP) –
Những quy định cấm hành khách đi máy bay mang theo một số vật dụng vì vấn đề an ninh sẽ được giảm nhẹ bớt.









Hàng trăm dao nhỏ như trong hình mà nhân viên TSA trước đây đã tịch thu tại phi cảng quốc tế Hartsfield-Jackson ở Atlanta, Georgia, sẽ được coi là đồ vật thặng dư và đem bán tại cửa hàng của cơ quan lưu giữ tại Tucker, Georgia. (Hình: AP/Gene Blythe)


Trưởng cơ quan an ninh vận tải Hoa Kỳ (TSA) hôm Thứ Ba cho biết kể từ cuối tháng sau, được phép mang theo lên máy bay loại dao nhỏ gấp lại, có lưỡi dao không dài quá 2.36 inches (6 cm). Tuy nhiên loại dao nhọn dùng để cắt các thùng giấy cứng vẫn bị cấm. Cũng được phép đem các loại kỷ vật như gậy bóng chầy, chơi golf hay những trang bị thể thao khác.


Một số gia đình nạn nhân của vụ khủng bố tấn công Hoa Kỳ ngày 11 Tháng Chín năm 2001 bày tỏ sự bất mãn với quy định mới này vì những kỷ niệm đau buồn về 9/11 vẫn còn ám ảnh. Các tên khủng bố cướp máy bay đâm xuống New York và Washington đã sử dụng dao cắt thùng giấy để tấn công hay uy hiếp các phi công.


Debra Burlingame có người anh là phi công lái chiếc máy bay mà khủng bố đã cho đâm xuống Ngũ Giác Ðài, nói rằng loại dao nhỏ gấp hại cũng có thể dùng như một khí giới có khả năng sát thương như là dao cắt thùng giấy. (HC)

MỚI CẬP NHẬT