LOS ANGELES (L.A. Daily News) –Ông Joaquin Arciago Guzman, 102 tuổi, ở North Hollywood, đã tuyên thệ nhập quốc tịch Hoa Kỳ cùng 7,000 người khác từ hơn 120 quốc gia, trong một buổi lễ tại Los Angeles Convention Center hôm Thứ Tư.

Ông Guzman là di dân Philippines, đến Hoa Kỳ lần đầu tiên từ năm 1928 khi mới 18 tuổi, làm việc cho một nông trại trồng rau ở Salinas Valley với tiền lương 40 cents một giờ. Năm 1940 ông trở về Philippines lập gia đình rồi sau đó trở lại Hoa Kỳ làm việc. Bảy năm sau ông lại quay về nước và tiếp tục làm nghề nông.
Năm 1984, ông và bà vợ cùng hai người con lớn trong số 6 con quyết định di cư sang Hoa Kỳ. Mọi người đều đã trở thành công dân Mỹ trừ ông vì đã không nạp đơn xin, vì lý do gì không được rõ. Bà vợ ông đã chết năm 2007 ở tuổi 89.
Trong buổi lễ tuyên thệ nhập tịch, ông ngồi trên xe lăn và người cháu gái của ông giải thích bằng tiếng Tagalog rằng ông bị nặng tai và có lẽ chẳng hiểu vị thẩm phán chủ lễ nói gì. Nhưng sau đó, ông Guzman nói, cũng bằng tiếng Tagalog, là ông rất sung sướng.
Bà Nancy Alby, giám đốc INS văn phòng Los Angeles cho biết rất ít khi có trường hợp trên 100 tuổi mới tuyên thệ nhập quốc tịch. Số người già 80 hay 90 cũng rất ít, chỉ từ 70 trở xuống mới thường thấy. Trong vòng nửa thế kỷ vừa qua, chỉ có 27 người già trên 100 tuổi mới nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Người già nhất là ông Manik Bokchalian ở Van Nuys, tuyên thệ nhập tịch nắm 1997 ở tuổi 117. (HC)


























































































































































