WASHINGTON (WP) – Qua kết quả cuộc bầu cử tổng thống ngày 6 tháng 11, mọi người nhìn nhận rằng những thăm dò dư luận rất chính xác. Hầu hết đưa ra nhận định hai ứng cử ngang ngửa và mức chênh lệch vài phần trăm nằm trong khuôn khổ sai số của thống kê. Còn những nơi có chênh lệch từ 3% trở lên, cuối cùng kết quả đều như dự đoán.
Tổng Thống Barack Obama trở về Tòa Bạch Ốc, một ngày sau khi thắng cử. (Hình: Nicholas Kamm/AFP/Getty Images)

Tuy vậy, như bình thường, ban tranh cử nào cũng có lúc nói các thăm dò bị vặn vẹo không đáng tin.
Sau cuộc tranh luận thứ nhất giữa hai ứng cử viên tổng thống, các thăm dò cho thấy ông Romney tiến lên nhanh chóng, san bằng cách biệt hay vượt hơn ông Obama. Phát ngôn viên ban tranh cử Dân Chủ lúc đó không tranh luận về sự đáng tin mà gạt bỏ ý nghĩa thăm dò dư luận, tuyên bố: “Chúng tôi không quan tâm về thăm dò, chúng tôi có đường lối của mình.”
Cuối cùng điều này được sáng tỏ ở chỗ chiến thuật của Dân Chủ nhắm đạt tới kết quả cụ thể trong từng tiểu bang khác nhau và từng khối cử tri, hơn là chú ý tới thăm dò chung toàn quốc quá tổng quát và chỉ phần nào có giá trị tâm lý. Ðây chính là một trong những yếu tố chiến thắng của ông Obama.
Gần tới ngày bầu cử, những người Cộng Hòa và đài truyền hình Fox News đả kích ông Nate Silver, phân tích gia chính trị và blogger của nhật báo The New York Times, khi đưa ra dự đoán về phiếu đại cử tri: Obama 313, Romney 225, cho rằng ông Silver đã căn cứ trên dữ kiện của những thăm dò thiên vị Dân Chủ. Nhưng kết quả đến nay là Obama 303-Romney 206 không kể Florida chênh lệch phiếu quá ít chưa thể nói ai thắng; tuy nhiên, nếu cuối cùng xác định ông Obama thắng (nhiều triển vọng là vậy) thì vị tổng thống có 332 đại cử tri, còn cao hơn dự đoán của ông Nate Silver.
Sự kiện bất ngờ là tại sao ông Obama có thể đạt tới con số đại cử tri gần ngang với năm 2008, mặc dầu 2008 là lúc Dân Chủ đang lên vì dân chúng thất vọng với đảng Cộng Hòa và Tổng Thống George W. Bush, còn ngày nay sự hâm mộ và kỳ vọng ở ông Obama chắc chắn đã giảm nhiều.
Phải xét trên sự kiện cụ thể thì mới giải thích được điều này. Theo thăm dò các cử tri ở phòng phiếu ra, năm nay, số cử tri Dân Chủ đi bầu cao hơn Cộng Hòa 6% (38%-32%) so với 7% năm 2008. Ðó là nỗ lực tích cực của ban tranh cử Dân Chủ.
Ði sâu thêm vào chi tiết, sẽ còn thấy thành phần cử tri thiên về Dân Chủ/Cấp Tiến nhiều hơn. Năm 2008, cử tri da trắng chiếm 74%, năm nay 70%, trong khi da đen như cũ 13%-13%, Latino từ 9% lên 10%, phụ nữ 53% lên 54%, giới trẻ 18% lên 19%, cử tri có thu nhập thấp (dưới $50,000) từ 38% lên 41%.
Cử tri nữ 55% bỏ phiếu cho ông Obama, tương tự như 4 năm trước. Cử tri Latino ủng hộ ông Obama từ 67% năm 2008 lên 71% năm nay. Nói chung, tỷ lệ cử tri ghi danh Dân Chủ bỏ phiếu cho ông Obama tăng từ 89% lên 92% năm 2012. Tỷ lệ cử tri Cộng Hòa ủng hộ ông Romney cũng cao ngang như vậy, nhưng số cử tri đi bầu thật sự ít hơn và đó là lý do chính khiến ông Romney chỉ chiếm được North Carolina trong số những tiểu bang được gọi là “toss up.” (HC)

















































































































































