Vụ giết đại sứ Mỹ tại Libya
WASHINGTON (NYT) – Tòa Bạch Ốc nay cũng phải công nhận cuộc tấn công nhắm vào trụ sở ngoại giao Mỹ ở thành phố Benghazi, Libya, là “cuộc tấn công của khủng bố”.
“Các chứng cớ rõ ràng cho thấy những gì xảy ra ở Benghazi là cuộc tấn công của khủng bố,” theo lời phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney, người xác nhận với giới báo chí tháp tùng Tổng Thống Obama trên phi cơ Air Force One hôm Thứ Năm.
Cho đến nay, các giới chức Tòa Bạch Ốc không dùng lời lẽ này khi nhắc đến cuộc tấn công. Tuy nhiên, với chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là đến ngày bầu cử và các hành động liên quan đến an ninh quốc gia của Tổng Thống Obama được đưa ra làm đề tài tranh cử, họ đang gặp sự chỉ trích nặng nề từ các nhà dân cử phía đảng Cộng Hòa, nói rằng chính phủ Mỹ đang tìm cách giảm nhẹ mối đe dọa mà họ không sẵn sàng đối phó.
Phía ông Obama không muốn giới truyền thông sử dụng từ ngữ “tấn công khủng bố” vì điều này đưa ra hành động nước Mỹ đang bị tấn công, một điều mà Tòa Bạch Ốc muốn tránh.
Tuy nhiên, trong cuộc điều trần trước Quốc Hội hôm Thứ Tư, giám đốc Trung Tâm Tình Báo Quốc Gia, ông Matthew G. Olsen, đã xác nhận rằng đại sứ Mỹ ở Libya, ông J. Christopher Stevens, và ba công dân Mỹ khác đã chết “trong một cuộc tấn công của khủng bố”. (V.Giang)





























































































































