Ủy Ban Thượng Viện Mỹ đưa dự luật chống buôn người

 

WASHINGTON (Washington Post) – Ủy Ban Nội An và Các Vấn Ðề Chính Phủ tại Thượng Viện Mỹ đang chuẩn bị đưa ra một dự luật nhằm bảo đảm rằng chính phủ Mỹ không vô tình trở thành kẻ hỗ trợ cho bọn buôn người quốc tế.

Qua cuộc biểu quyết hôm Thứ Tư, các thành viên ủy ban đồng ý đưa dự luật có tên “Chấm Dứt Buôn Người Trong Giao Kèo Chính Phủ.”

Hiện nay, khi các nhà thầu tư nhân nộp đơn xin tham dự các món thầu của chính phủ Mỹ ở ngoại quốc, họ không phải đưa ra các điều khoản ngăn ngừa việc cưỡng bách lao động hay buôn người. Nhưng đây là điều đang xảy ra ở các doanh trại Mỹ ở ngoại quốc có các công ty thầu tư nhân vào làm việc.

“Hành vi thuê nô lệ thời hiện đại của các nhà thầu, lại được người trả thuế Mỹ vô tình trợ giúp – là điều không thể chấp nhận,” theo lời Nghị Sĩ Richard Blumenthal, Dân Chủ, tiểu bang Connecticut, người bảo trợ chính của dự luật này. “Các luật lệ hiện nay nhằm ngăn cản buôn người không hiệu quả và không đủ chặt chẽ,” ông Blumenthal nói.

Hiện có khoảng hơn 70,000 người ngoại quốc, từ Bangladesh, Fiji sang tới Philippines đang làm việc cho các nhà thầu cung cấp dịch vụ cho quân đội Mỹ ở Iraq và Afghanistan, theo văn phòng ông Blumenthal.

Nhiều người bị lôi cuốn bởi các hứa hẹn việc làm lương cao nhưng trên thực tế lại chỉ được trả rất thấp và còn mắc nợ các thành phần môi giới. Hoàn cảnh sống của họ vô cùng tệ hại và sổ thông hành thường khi bị tịch thu để tránh việc họ bỏ về nước.

Dự luật của ông Blumenthal đòi hỏi các nhà thầu ký giao kèo hơn $1 triệu phải có kế hoạch ngăn ngừa tình trạng buôn người và cấm có các thủ đoạn như “tịch thu hay hủy sổ thông hành, nói dối về tiền lương, dùng môi giới đòi lệ phí cao và các hành động hỗ trợ mua dâm.”

Các điều tra viên của một ủy ban về giao kèo thầu quân đội cho hay có lúc rất nhiều công dân Philippines kéo đến Afghanistan vì được các công ty môi giới quảng cáo rằng sẽ có công việc trả lương hậu cho họ. Nhưng trên thực tế chỉ có hai người có việc ở căn cứ Kandahar. Những người kia sống lây lất trong trại để tìm việc, tạo ra vấn đề an ninh. Một chỉ huy trưởng căn cứ nói rằng khi ông nhậm chức, “có tới vài ngàn công dân ngoại quốc sống bất hợp pháp trong căn cứ Kandahar.” (V.Giang)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT