Thursday, April 18, 2024

Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện thông qua dự luật đầu tiên về súng


WASHINGTON (AP) –
Lần đầu tiên kể từ sau vụ nổ súng ở trường tiểu học Sandy, Connecticut, Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện đã thông qua một dự luật gia tăng kiểm soát súng đạn.









Thượng Nghị Sĩ Charles Schumer (Dân Chủ-New York) trong một buổi họp báo tại Thượng Viện, hồi cuối Tháng Giêng, nói về các loại súng tấn công và băng đạn lớn. (Hình: AP/Manuel Balce Ceneta)


Bằng biểu quyết 11-7, dự luật quy định án phạt tù tới 25 năm những ai mua súng hợp pháp nhưng để cho người khác gây tội ác, hoặc để người bị cấm dùng vũ khí sử dụng.


Các thượng nghị sĩ tỏ rõ sự chia rẽ giữa hai đảng về quan điểm kiểm soát vũ khí. Thượng Nghị Sĩ Charles Grassley tiểu bang Iowa là người Cộng Hòa duy nhất bỏ phiếu ủng hộ dự luật.


Trong buổi lễ ký ban hành đạo luật chống bạo hành với phụ nữ, Tổng Thống Obama nói tại Bộ Nội Vụ thúc giúc Quốc Hội mau chóng thông qua những luật lệ hạn chế súng đạn, kể cả luật Thượng Viện đang thảo luận. Ông cho rằng phải ngăn chặn vũ khí bất hợp pháp đến tay các tội phạm.


Thượng Nghị Sĩ Dianne Feinstein, Dân Chủ-California đưa đề nghị cấm loại súng trường tấn công và băng đạn lớn nhưng các thượng nghị sĩ Cộng Hòa lập luận rằng việc ấy vi hiến và cho rằng chỉ rất ít có trường hợp tội ác được dùng với loại súng này.


Hai dự luật khác đòi hỏi kiểm tra lại gần toàn bộ các súng đã được bán và cấp ngân khoản $40 triệu cho các trường học thuê nhân viên bảo vệ, dự trù sẽ được biểu quyết ngày Thứ Ba.


Những cuộc tranh luận hôm Thứ Năm ở Thượng Viện chứng tỏ mặc dầu có những vụ giết người hàng loạt, các luật lệ mới về hạn chế súng đạn vẫn sẽ còn rất khó khăn tại Quốc Hội. (HC)

MỚI CẬP NHẬT