Tuesday, April 23, 2024

Vợ cũ của ông Trump muốn làm đại sứ tại Czech

NEW YORK CITY, New York (NV) – Qua cuộc phỏng vấn của báo NY Post hôm Chủ Nhật, bà Ivana, vợ cũ tổng thống tân cử Donald Trump, nói rằng bà muốn được ông cử làm đại sứ tại Czech.

Trang mạng NewYorkMagazine trích thuật bài phỏng vấn, trong đó bà Ivana khoe rằng bà “hiểu biết khá nhiều trên khắp thế giới.”

Bà thêm: “Không riêng gì ở Mỹ, tôi từng viết ba cuốn sách, tất cả được dịch qua 25 thứ tiếng tại 40 nước. Tôi được biết với tên Ivana. Thật ra tôi không cần đến tên Trump.”

Bà Ivana đề nghị rằng bà có thể làm đại sứ tại Czech vì “tôi xuất thân từ bên đó và tôi nói tiếng nước này, và ở đây ai cũng biết tôi.”

Thông thường, vợ cũ một tổng thống tự nhận mình có thể làm đại sứ tại một quốc gia nào đó vì có thể nói tiếng của nước ấy, việc này dễ dàng bị bác ngay, nhưng với vai trò tổng thống lần này, trong đó con cái của tổng thống được phép tham gia chính sự và quản lý thế giới kinh doanh của ông, thì mọi sự đều có thể xảy ra.

Trong một lần phỏng vấn khác, bà Ivana, người cam đoan biết rõ thói quen của ông Trump hơn bất kỳ ai, cho chúng ta thấy cái nhìn bên trong của vai trò tổng thống của ông Trump có thể sẽ ra sao.

Thứ nhất là bên trong Tòa Bạch Ốc ông Trump sẽ không đòi sơn son “thếp vàng” như ở Trump Tower, nhưng bà tin chắc là ông sẽ không rời bỏ tháp ngà của ông để vào ở hẳn trong Tòa Bạch Ốc.

Mời độc giả xem video: Tổng thống tân cử Trump: không lãnh lương tổng thống, không nghỉ mát dài ngày

Bà Ivana thêm: “Thành thật mà nói, theo tôi, Trump Tower và căn hộ của tôi ở New York dĩ nhiên là hơn hẳn Tòa Bạch Ốc rồi.”

Bà cũng báo trước rằng việc phải du hành thường xuyên của một tổng thống sẽ là điều kinh hoàng đối với ông Trump.

Ông Trump cũng như chai rượu quí, ông ấy không thích di chuyển và đi đó đi đây. Dù sao trong 18 tháng qua, ông ấy đã từng phải du hành nhiều nhất trong đời ông ấy rồi,” bà Ivana nói thêm. (TP)

MỚI CẬP NHẬT