Thursday, April 25, 2024

Bà Pelosi đi gội đầu ở tiệm tóc đóng cửa vì COVID-19

SAN FRANCISCO, California (NV) – Bà Nancy Pelosi (Dân Chủ-California), chủ tịch Hạ Viện Mỹ, đi gội đầu tại một tiệm tóc ở San Francisco hôm Thứ Hai, 31 Tháng Tám, dù các tiệm tóc ở địa phương đang phải đóng cửa vì COVID-19, theo Fox News.

Trong đoạn video do máy thu hình an ninh ghi lại mà Fox News có được, vào lúc 3 giờ 8 phút chiều Thứ Hai, bà Pelosi đang đi bên trong tiệm eSalon ở San Francisco, tóc ướt, mặt không đeo khẩu trang.

Bà Pelosi đi trong tiệm eSalon ở San Francisco hôm Thứ Hai, phía sau là thợ làm tóc. (Hình chụp màn hình Fox News)

Thợ làm tóc, đeo khẩu trang màu đen, đi sau bà Pelosi.

Tiệm tóc ở San Francisco đóng cửa từ Tháng Ba và mới có thông báo cho phép mở lại từ ngày 1 Tháng Chín, nhưng chỉ được phục vụ khách bên ngoài.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm Thứ Ba, 1 Tháng Chín, bà Erica Kious, chủ tiệm eSalon, kể lại vụ bà Pelosi đến tiệm này. Bà Kious cho hay bà có vài thợ độc lập thuê ghế trong tiệm bà để làm việc.

“Một trong những thợ đó liên lạc với tôi tối Chủ Nhật,” bà Kious kể.

Tin nhắn mà người thợ gửi cho bà Kious viết: “Chiều mai, 2 giờ 45, tôi sẽ đến tiệm. Phụ tá của bà Pelosi mới nhắn tin nhờ tôi làm tóc cho bà ấy.”

Bà Kious nhắn lại: “Pelosi?”

“Tôi nghĩ, giỡn chơi hả? Có nên để chuyện này xảy ra không? Phải làm sao đây?” bà Kious nói với Fox News.

Bà lưu ý rằng bà “không thể kiểm soát” thợ làm tóc làm việc gì nếu họ thuê ghế của bà.

Theo bà Kious, đến eSalon như vậy cho thấy bà Pelosi chơi trò hai mặt.

“Chuyện bà ấy đến tiệm là giống như là tát vào mặt người ta. Bà ấy nghĩ rằng bà ấy được đi làm cho xong việc của mình trong khi mọi người khác thì không được. Tôi cũng không được phép làm việc,” bà Kious nói.

Bà cho biết thêm bà “không thể tin” vị chủ tịch Hạ Viện không đeo khẩu trang trong tiệm. (Trong đoạn video, dường như bà Pelosi có đeo gì đó quanh cổ).

“Chúng ta phải kính trọng người phụ nữ này, đúng không?” bà Kious nói. “Thiệt là khó xử.”

Khi được yêu cầu cho biết ý kiến, ông Drew Hammill, phát ngôn viên của bà Pelosi, khẳng định, lúc đó bà tuân thủ đầy đủ quy định.

“Chủ tịch luôn đeo khẩu trang và tuân thủ quy định COVID-19 của địa phương. Tiệm này mời chủ tịch đến hôm Thứ Hai và cho biết họ được thành phố cho phép tiếp mỗi lúc một khách bên trong tiệm. Chủ tịch tuân thủ đầy đủ quy định mà tiệm này đưa ra,” theo ông Hammill.

Nhưng bà Kious phản đối. Bà cho hay bà Pelosi gội đầu và sấy tóc. Nhưng theo hướng dẫn an toàn chống COVID-19 cho tiệm tóc, “không được sấy tóc,” bà Kious nói với Fox News.

“Sáu tháng nay, tôi luôn đấu tranh đòi được phép mở lại tiệm tóc mà tôi mất 12 năm gầy dựng,” bà giải thích. “Tôi là ‘single mom,’ tôi có hai đứa con nhỏ. Hiện tại, tôi không làm ra đồng nào.”

Bà Kious nói với Fox News rằng, trước đó, bà mong được phép mở lại tiệm hồi Tháng Bảy, và chuẩn bị mọi thứ để đáp ứng quy định địa phương.

“Có nhiều quy định, luật lệ phải đáp ứng mới được mở lại. Tôi đáp ứng đầy đủ nhưng vẫn không được mở lại,” bà kể.

“Họ không bao giờ cho chúng tôi mở lại,” bà nói, và cho biết thêm bà không thể phục vụ khách bên ngoài vì tiệm của bà chuyên nhuộm tóc, sử dụng hóa chất bên ngoài thì bị cấm.

Bà Kious cho hay tiệm của bà được vay $12,000 từ chương trình của liên bang trợ cấp doanh nghiệp chống COVID-19 (chương trình mà bà Pelosi ủng hộ), nhưng vẫn buộc phải dẹp tiệm luôn trong vòng 30 đến 60 ngày nữa.

“Không ai chịu đựng nỗi nữa,” bà nói. “Tôi cũng mất 60% khách hàng vì mọi người đang bỏ thành phố này để đi nơi khác.”

Bà cho biết khu phố quanh tiệm của bà đã biến thành “quốc gia thuộc thế giới thứ ba,” vì “mọi tiệm khác đều hoàn toàn trống, đóng cửa và đóng gỗ che chắn.”

Bà Kious nói thêm rằng người vô gia cư “ở đâu cũng thấy” và “phóng uế” bừa bãi khắp San Francisco.

“Tình hình ngày càng khó khăn hơn nhiều so với cách đây một năm đến nỗi mọi người đang bỏ đi.” (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT