Wednesday, April 24, 2024

Báo cực hữu Breibart chê cố vấn an ninh quốc gia Mỹ

WASHINGTON DC (NV) – Breitbart News, tờ báo cực hữu do ông Stephen Bannon, cựu chiến lược gia trưởng của Tổng Thống Donald Trump điều hành, hôm Chủ Nhật đăng một bài xã luận chê Cố Vấn An Ninh Quốc Gia HR McMaster là người quá mềm yếu đối với ISIS và khủng bố.

Theo trang mạng TheHill, bài báo được đăng chỉ hai ngày sau khi ông Bannon rời khỏi chức vụ ở Tòa Bạch Ốc, và hôm Thứ Sáu trở về với tờ Breitbart.

Thời gian làm việc tại Tòa Bạch Ốc của ông Bannon thường xảy ra nhiều xáo trộn và ông được cho là hay xung đột với các phụ tá của tổng thống, đặc biệt là với ông McMaster.

Sự ra đi của cựu chiến lược gia trưởng hôm Thứ Sáu lập tức gây nhiều nghi vấn về tương lai quan hệ giữa ông Bannon với Tổng Thống Trump, cũng như tờ Breitbart sẽ tường thuật như thế nào về chính phủ Trump một khi ông Bannon trở lại lèo lái tờ báo.

Trong cuộc phỏng vấn hồi tuần qua trên chương trình “Meet the Press” của đài truyền hình NBC, ông McMaster không ngừng tránh né những câu hỏi về việc liệu ông có cùng làm việc với ông Bannon được không, mà chỉ trả lời rằng ông “sẵn sàng làm việc với bất kỳ ai chịu giúp thực hiện các nghị trình của tổng thống và mang lại thêm sự an ninh và thịnh vượng cho người dân Hoa Kỳ.”

Bài viết của tờ Breitbart cho rằng ông McMaster bày tỏ sự ủng hộ đối với một cuốn sách, trong đó khuyên các quân nhân Hoa Kỳ nên tránh nhạo báng kinh Quran của Hồi Giáo, để không tạo thêm căng thẳng tôn giáo với dân theo Hồi Giáo ở các quốc gia nơi mà Mỹ có quân trú đóng.

Ông Bannon trước khi làm giám đốc điều hành cuộc vận động tranh cử của ông Trump, từng là chủ tịch điều hành của tờ Breitbart.

Sau khi ông Trump đắc cử hồi Tháng Mười Một năm ngoái, ông Bannon được đưa vào làm chiến lược gia trưởng tại Tòa Bạch Ốc. (TP)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 21 tháng 8 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT