Thursday, April 25, 2024

Hàng triệu ‘dưa leo biển’ dạt vào bờ biển miền Tây Hoa Kỳ

SAN FRANCISCO, California (NV) – Hàng triệu “dưa leo biển” dạt vào bờ biển miền Tây Hoa Kỳ trong mấy ngày qua, dính vào lưới, bám vào cầu tàu, nằm bừa bãi như rác trên các bãi biển đẹp.

Theo nhật báo SFGATE, những “sinh vật sền sệt” này, gọi là “pyrosome,” tức là “quái vật biển,” là sự tích tụ của hàng ngàn sinh vật biển nhỏ li ti lại với nhau, thành hình ống.

“Quái vật biển” có thể dài tới hơn 10 mét, nhưng khi dạt vào bờ biển, thường trong suốt, giống như một con sâu dài từ một đốt ngón tay tới một gang tay, giống như trái dưa leo, khi sờ vào, nó nhũn như thạch, theo ông Craig Welsh, thuộc tạp chí National Geographic, cho biết.

Trong một lần nghiên cứu ngoài khơi bờ biển Oregon cách đây hai tuần, một nhóm nhà nghiên cứu cho biết, trong 5 phút, họ có thể vớt được tới 60,000 “dưa leo biển.”

“Có một số báo cáo là có một số ‘dưa leo biển’ hồi năm 2014, rồi một ít nữa vào năm 2015, nhưng năm nay phải nói là nhiều chưa từng thấy, một khối lượng quá lớn,” nhà nghiên cứu Olivia Blondheim nói với báo The Guardian.

Không ai biết những “dưa leo biển” này xuất phát từ đâu, hoặc tại sao lại có số lượng lớn như vậy.

Thực ra, người ta biết rất ít về những “dưa leo biển” này, ngoài chuyện là nó có thể có rất nhiều.

Ngoài ra, cũng không ai biết nó ăn cái gì, và cho tới nay, điều này vẫn còn là bí ẩn, ông Welsh viết như vậy.

Trước đây, “dưa leo biển” từng xuất hiện ở những nơi xa xôi khác như biển Địa Trung Hải, hoặc ngoài khơi nước Úc.

Một số nhà khoa học nghĩ rằng điều kiện nước biển ấm là lý do “dưa leo biển” bất ngờ tập trung ở vùng biển Tây Bắc, nhưng thủy triều bất thường hoặc môi trường thức ăn thay đổi cũng có thể là lý do. Có lúc, ngư dân Alaska phải ngưng bắt cá hồi toàn bộ vì có quá nhiều “dưa leo biển” xuất hiện.

Thông thường, “dưa leo biển” xuất hiện dưới đáy biển, nhưng mới đây, chúng lại trồi lên phần phía dưới mặt nước, đặc biệt là tại Alaska.

Các khoa học gia lo rằng, với số lượng quá lớn như vậy, những “dưa leo biển” này có thể hút hết chất oxygen mà các sinh vật biển khác cần có để sống sót.

“Dưa leo biển” mới đây có xuất hiện tại vịnh Monterey Bay, California.

Liệu loại sinh vật này có xuất hiện tại vùng vịnh San Francisco với mức độ như ở vùng biển Thái Bình Dương của phía Tây Bắc Hoa Kỳ hay không, còn phải chờ xem. (Đ.D.)

Tin tưởng kinh tế vững mạnh, Fed lại tăng phân lời

MỚI CẬP NHẬT