Friday, April 19, 2024

Bức tranh $450 triệu của da Vinci được giao tới Trung Đông

NEW YORK, New York (AP) – Bức tranh của danh họa Leonardo da Vinci vẽ Chúa Giê Su và được bán đấu giá với giá kỷ lục $450 triệu ở New York sẽ được để trong một viện bảo tàng ở Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập.

Tin này do viện bảo tàng Louvre Abu Dhabi mới khai trương đưa ra hôm Thứ Tư.

Bức tranh 500 năm tuổi này, có tên là “Salvator Mundi,” tiếng Latin có nghĩa là “Đấng Cứu Thế,” là một trong rất ít tranh trong số 20 bức được danh họa thời Phục Hưng vẽ, được biết còn nằm trong tay một số cá nhân.

Công ty đấu giá Christie bán bức tranh này cho một người vô danh hồi Tháng Mười Một.

Nhật báo The New York Times tường thuật rằng, theo tài liệu họ đọc được, người bí ẩn mua bức tranh này là một hoàng tử ít ai biết ở Saudi Arabia.

Công ty Christie cho biết họ không có ý kiến về danh tánh người bán và mua nếu không được phép của họ.

Trước “Salvator Mundi,” bức tranh có giá cao nhất là “Interchange,” của họa sĩ Willem de Kooning, bán được $300 triệu. (Đ.D.)

Bạo động tại Gaza sau khi TT Trump nhận Jerusalem là thủ đô Israel

MỚI CẬP NHẬT