Thursday, April 25, 2024

Hai dân biểu Mỹ đề nghị cấm du lịch qua Bắc Hàn

WASHINGTON, DC (NV) – Hai nhà lập pháp Hoa Kỳ hôm Thứ Năm đề nghị một dự luật siết chặt và cấm du lịch sang Bắc Hàn, cho rằng Bình Nhưỡng có thể bắt giữ người Mỹ để “mặc cả” ngoại giao.

Theo hãng thông tấn AFP, dự luật mang tên “North Korea Travel Control Act,” do hai dân biểu, Adam Schiff (Dân Chủ-California) và Joe Wilson (Cộng Hòa-South Carolina), đề nghị, sẽ ngăn tất cả du khách Hoa Kỳ đến Bắc Hàn, trong khi những du khách khác phải xin giấy phép qua hệ thống cấp phép của Bộ Tài Chính.

Dự luật được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nước về việc Bình Nhưỡng đẩy mạnh việc chế tạo một chương trình vũ khí nguyên tử và hỏa tiễn đạn đạo, có thể gây đe dọa đến Hoa Kỳ.

Phát biểu qua một thông cáo, Dân Biểu Wilson nói: “Du lịch đến Bắc Hàn chẳng có lợi gì mà chỉ làm giàu thêm cho chế độ bạo quyền, từ đó họ dùng để phát triển vũ khí để đe dọa nước Mỹ và đồng minh của chúng ta.”

“Tệ hơn nữa, chế độ này thường xuyên bắt bớ những công dân vô tội nước ngoài và dùng họ như món hàng để mặc cả với Tây Phương. Chúng ta không thể để cho họ tiếp tục như vậy nữa,” ông cho biết tiếp.

Ít nhất có 17 người Mỹ từng bị bắt ở Bắc Hàn trong thập niên qua, và bốn người hiện vẫn còn bị cầm tù.

Theo giới truyền thông, hàng trăm người Mỹ du lịch đến Bắc Hàn mỗi năm trong những năm gần đây, chưa kể các nhân viên cứu trợ, và những tổ chức tôn giáo. (TP)

Tổng Thống Donald Trump lấn đẩy thủ tướng Montenegro khi đứng sắp hàng chụp hình

MỚI CẬP NHẬT