Saturday, April 27, 2024

Cảnh sát Los Angeles làm rõ vụ bắn nghi can cầm dao rựa ở Hollywood

LOS ANGELES, California (NV) – Sở Cảnh Sát Los Angeles đưa ra video từ camera trên người các cảnh sát viên quay lại vụ bắn nghi can cầm dao ở Hollywood hồi Tháng Mười Một để làm rõ sự việc.

Theo đài ABC 7, sở cảnh sát cho biết nghi can Nathaniel Pinnock dùng dao rựa để cướp một cửa hàng phụ tùng xe hơi ngay ngã tư đường Highland và đường Sunset ở Hollywood lúc 11 giờ 30 phút sáng.

Trong một video từ máy quay trên người cảnh sát, nghi can 22 tuổi cướp xe của một thực khách trên đường drive-thru của một tiệm thức ăn nhanh gần đó. Pinnock lái chiếc xe mới cướp xong và tông vào hai xe cảnh sát trong lúc bỏ chạy.

Nghi can ra khỏi xe, vừa chạy bộ vừa cầm dao rựa và bị cảnh sát đuổi theo phía sau. Một cảnh sát viên ra lệnh cho Pinnock, nhưng nghi can không nghe và cầm dao, chạy về hướng ông.

Cảnh sát viên này vừa lùi lại vừa nổ súng. Ông lùi một lúc thì bị vấp té xuống mặt đường. Nghi can vừa đến gần ông thì hai cảnh sát viên khác có mặt và nổ súng, bắn chết nghi can.

Sở Cảnh Sát Los Angeles cho biết hai cảnh sát viên đó có tên Youssef Brady và Nicolas Padilla. Cả hai người đều thuộc đơn vị Hollywood. (TL)

MỚI CẬP NHẬT