WASHINGTON, DC (NV) – Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) hôm Thứ Năm, 23 Tháng Mười Hai, thông báo rút ngắn thời hạn cách ly đối với nhân viên y tế nhiễm COVID-19 trong bản cập nhật hướng dẫn mới nhất, theo bản tin hãng thông tấn UPI.
Các quy định mới cho phép nhân viên y tế nhiễm COVID-19 không có triệu chứng trở lại làm việc sau khi cách ly bảy ngày nếu xét nghiệm âm tính với virus, ngắn hơn thời gian cách ly được đề nghị trước đó là 10 ngày.

Trong khi đó, các nhân viên y tế đã chích liều vaccine COVID-19 tăng cường không phải cách ly tại nhà nếu đã tiếp xúc với người có thể gây lây nhiễm. CDC trước đây đề nghị biện pháp tự cách ly 10 ngày đối với những trường hợp này.
CDC cho hay các hướng dẫn mới sẽ hạn chế ảnh hưởng của tình trạng thiếu nhân sự tại các cơ sở y tế có nhiều bệnh nhân COVID-19. Ngoài ra, thời gian cách ly có thể được cắt giảm hơn nữa nếu tình trạng thiếu nhân sự trở nên trầm trọng hơn.
“Trong bối cảnh ngành y tế chuẩn bị cho số lượng bệnh nhân tăng do biến thể Omicron, CDC đang cập nhật hướng dẫn mới để giữ an toàn cho giới chức y tế và bệnh nhân, đồng thời giải quyết và ngăn chặn gánh nặng không đáng có đối với các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Ưu tiên của chúng tôi vẫn là phòng ngừa, và tôi đặc biệt khuyến khích tất cả nhân viên y tế chích liều tăng cường,” Bác Sĩ Rochelle Walensky, giám đốc CDC, cho biết.
Dữ kiện của CDC cho thấy số ca nhiễm COVID-19 trung bình trong bảy ngày là 176,000 ca, được ghi nhận hôm Thứ Tư, 22 Tháng Mười Hai, tăng kể từ giữa Tháng Mười do sự lây lan của biến thể Omicron, chiếm đến 73% tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ vào tuần trước, tăng từ chưa đầy 1% hai tuần trước đó.
Trong khi đó, số ca tử vong COVID-19 trung bình bảy ngày qua là 1,200 người, duy trì ổn định trong Tháng Mười Hai.
Khoảng 60,000 ca nhập viện vì nhiễm COVID-19 được ghi nhận vào hôm Thứ Ba, 21 Tháng Mười Hai. (V.Giang) [qd]






































































