Friday, April 26, 2024

Chính phủ Trump gấp rút cho đấu thầu khai thác dầu ở Alaska

WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền Trump thúc giục các công ty khai thác dầu chọn những lô trong Khu Bảo Tồn Hoang Dã Bắc Cực Liên Bang ở tiểu bang Alaska và cấp tốc tiến hành việc khai thác để đặt vào tình thế đã rồi trước khi Tổng Thống Đắc Cử Joe Biden nhậm chức, theo nhật báo The Washington Post.

Bộ Nội An đưa ra danh sách đấu giá vào ngày Thứ Ba, 17 Tháng Mười Một, trên trang nhà cơ quan Federal Register để bán các lô đất trong một khu vực duyên hải rộng 1.6 triệu mẫu Anh tại Alaska.

Khu bảo tồn thiên nhiên Arctic National Wildlife Refuge sẽ bị đấu thầu để khai thác dầu và khí đốt. (Hình: US Fish and Wildlife Service/Getty Images)

Đây là hành động mang tính nền tảng của các chính sách năng lượng mà chính quyền Trump đeo đuổi nhằm cho phép những kỹ nghệ gây ô nhiễm môi trường khai thác những vùng đất thuộc liên bang quản lý.

Và đây cũng là điều mà Tổng Thống Đắc Cử Joe Biden và đảng Dân Chủ cực lực phản đối.

Quốc Hội do đảng Cộng Hòa kiểm soát, vào năm 2017, đã cho phép khoan dầu ở một vùng hoang dã rộng lớn, được chính phủ Obama quy định là khu bảo vệ thiên nhiên hoang dã, đây là môi trường sống của các loài thú vùng địa cực như tuần lộc, gấu trắng, loài lông vũ lưỡng cư, và cáo Bắc Cực.

Ông Chad Padgett, giám đốc Cục Quản Lý Đất tiểu bang Alaska, ca ngợi đây là “bước tiến lịch sử bán đấu giá đất tại khu vực duyên hải Alaska đúng theo chỉ đạo của đạo luật Tax Cuts và Jobs Act năm 2017 của Quốc Hội và chính sách độc lập năng lượng của Tòa Bạch Ốc.”

Tuy nhiên, Dân Biểu Raul Grijalva (Dân Chủ-Arizona), chủ tịch Ủy Ban Bảo Tồn Thiên Nhiên Hạ Viện, chỉ trích kịch liệt hành động phá hủy môi trường trên: “Chính phủ này đang đặt dấu chấm hết ngay khi bắt đầu, với hành động liều mạng thủ lợi trong việc khai thác dầu bất chấp giá trả cho môi trường sống của thế hệ tương lai.”

Khu bảo tồn thiên nhiên Arctic National Wildlife Refuge ở Alaska vào đầu Hè khi thời tiết ấm dần. (Hình: U.S. Fish and Wildlife Service/Getty Images)

Bà Bernadette Demientieff, lãnh đạo tổ chức Gwich’in Steering Committee của những người dân vùng địa cực tuyên bố: “Tất cả các quý vị tham gia vào một tiến trình tham nhũng và tha hóa này phải trả lời trước thổ dân Gwich’in và hàng triệu người Mỹ khác. Chúng tôi sẽ bảo vệ vùng đất này tới cùng.”

Hành động hối hả của chính quyền Trump đấu thầu các vùng đất hoang dã được luật pháp liên bang bảo vệ gặp trở ngại tại tòa.

Hình ảnh ô nhiễm môi trường tiêu biểu một nhà máy lọc dầu. (Hình: Loren Elliott/AFP via Getty Images)

Hôm Thứ Sáu, 13 Tháng Mười Một, một chánh án liên bang phán quyết cơ quan chính phủ đã vi phạm luật khi không công bố đúng các nghiên cứu tác động gây nguy hại môi trường của việc bán 300,000 mẫu đất liên bang ở tiểu bang Wyoming cho các công ty khai thác dầu và khí đốt đá phiến.

Luật Sư Daniel Timmons đại diện tổ chức môi trường WildEarth Guardians nhận định: “Luật định rất rõ ràng rằng chính quyền liên bang không thể quay lưng trước thực tế bán đất cho các công ty khai thác dầu và khí đốt là hành động hủy hoại môi trường.” (MPL) [kn]

MỚI CẬP NHẬT