Wednesday, April 24, 2024

Chủ bút The Lancet: ‘Không thể có vaccine COVID-19 cuối Tháng Mười’

NEW YORK, New York (NV) – Tổng Thống Donald Trump “hoàn toàn sai” khi tuyên bố có thể phân phối vaccine COVID-19 vào cuối Tháng Mười, chủ bút tạp chí y khoa nổi tiếng nói với đài CNN hôm Thứ Sáu, 4 Tháng Chín.

“Hiện giờ đã có phong trào chống vaccine ngày càng lớn. Điều này cực kỳ đáng lo ngại. Nếu chúng ta phạm sai lầm và chuẩn thuận một loại vaccine nào đó quá sớm, thì cứ nghĩ xem. Chúng ta không thể đi tắt. Sẽ không có vaccine nào cho công chúng sử dụng cuối Tháng Mười. Tổng Thống Trump hoàn toàn sai trong chuyện đó,” ông Richard Horton, chủ bút tạp chí The Lancet, khẳng định với CNN.

Tổng Thống Trump nói Mỹ sẽ có vaccine COVID-19 cuối Tháng Mười. (Hình minh họa: Joe Raedle/Getty Images)

“Tôi không hiểu tại sao ông ấy nói như vậy. Vì chắc chắn cố vấn của ông ấy sẽ cho ông ấy biết không thể nào,” chủ bút Horton nói.

Ông Horton cho hay loại vaccine do Nga bào chế cho kết quả “đáng khích lệ” nhưng “nếu cho rằng đây là nền tảng dẫn đến loại vaccine hữu hiệu cho công chúng sử dụng thì quá hấp tấp,” một phần là vì cuộc nghiên cứu ở Nga chỉ gồm vài tình nguyện viên tham gia.

Theo bản báo cáo mà các nhà khoa học Nga đăng trên The Lancet hôm Thứ Sáu, kết quả ban đầu cho thấy vaccine COVID-19 của họ có dấu hiệu kích thích được hệ miễn nhiễm.

Bản báo cáo cho hay cơ thể của mọi người tham gia đều sản sinh kháng thể giúp chống virus mà không gây tác dụng phụ nào.

Hồi Tháng Tám, Nga cấp phép sử dụng loại vaccine này cho người dân, dù lúc đó chưa công bố kết quả thử nghiệm.

Các chuyên gia cảnh báo cuộc nghiên cứu ở Nga có quy mô quá nhỏ, không thể bảo đảm hiệu quả và an toàn.

Một số chuyên gia Tây phương bày tỏ lo ngại về tốc độ nghiên cứu của Nga. Họ cho rằng có lẽ các nhà nghiên cứu Nga đang đi tắt.

Tháng trước, Tổng Thống Nga Vladimir Putin tuyên bố vaccine nêu trên vượt qua mọi thủ tục kiểm tra theo yêu cầu, và con gái của ông được tiêm vaccine này. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT