Có bằng chứng tin nhắn của Hegseth trên Signal chứa tin mật

WASHINGTON, DC (NV) – Văn Phòng Tổng Thanh Tra Bộ Quốc Phòng có bằng chứng kế hoạch tấn công phiến quân Houthi mà ông Pete Hegseth, bộ trưởng Quốc Phòng, chia sẻ với nhóm “chat” trên ứng dụng Signal là được lấy từ tài liệu bộ tư lệnh US Central Command (CENTCOM) có đóng dấu mật, hai người biết cuộc điều tra này cho hay, theo CNN hôm Thứ Tư, 23 Tháng Bảy.

Tháng Tư năm nay, văn phòng giám sát độc lập này của Bộ Quốc Phòng bắt đầu điều tra vụ ông Hegseth dùng Signal – ứng dụng nhắn tin thương mại – để bàn kế hoạch không kích Houthi ở Yemen hồi Tháng Ba.

Ông Pete Hegseth, bộ trưởng Quốc Phòng. (Hình: Saul Loeb/AFP via Getty Images)

Trong mấy ngày đầu điều tra, văn phòng này nhận được bằng chứng tài liệu CENTCOM đó có đóng dấu “Mật/NOFORN,” nghĩa là không được để công dân ngoại quốc xem, theo hai người nêu trên.

Tài liệu này dường như trái với lời tuyên bố của ông Hegseth rằng ông không chia sẻ tin mật nào với nhóm “chat” trên Signal, gồm gần 20 giới chức hàng đầu của Mỹ, trong đó có vài thành viên Nội Các và Phó Tổng Thống JD Vance. Ông Hegseth cũng chia sẻ thông tin tương tự bằng điện thoại trong nhóm “chat” Signal khác gồm vợ, em trai và luật sư riêng của ông, CNN đưa tin trước đây.

Hôm Thứ Tư, ông Sean Parnell, phát ngôn viên chính của Bộ Quốc Phòng, một lần nữa khẳng định không có tin mật nào được chia sẻ trên Signal trong vụ này.

Phát ngôn viên Văn Phòng Tổng Thanh Tra Bộ Quốc Phòng từ chối cho biết ý kiến, lưu ý chính sách từ lâu của họ là không nói về những dự án giám sát đang diễn ra.

Vụ xì căng đan Signal được tạp chí The Atlantic tiết lộ sau khi ký giả tạp chí này vô tình được đưa vào nhóm “chat” đó. Theo bản tin The Atlantic, thông tin được chia sẻ trong nhóm “chat” đó hôm 15 Tháng Ba bao gồm thời điểm và loại vũ khí được sử dụng trong chiến dịch không kích Houthi. Lúc đó, CNN đưa tin thông tin như vậy là tin mật. (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT