WASHINGTON, D.C. (NV) – Cổ phiếu của các công ty đa quốc gia có dây chuyền sản xuất tại Trung Quốc xuống thê thảm hôm Thứ Sáu, 23 Tháng Tám, sau khi Tổng Thống Donald Trump ra lệnh họ tìm nơi khác bên ngoài quốc gia này để hoạt động.

Theo CNBC, cổ phiếu của Apple giảm 4.6%, trong khi cả Nike và Caterpillar đều rớt 3%.

Đây là những công ty chính trong thị trường chứng khoán mà CNBC theo dõi trong thương mại với Trung Quốc, để biết doanh thu của Trung Quốc, cũng như những hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc vào Mỹ.

Thị trường này cũng bao gồm các công ty như Best Buy, Kohl’s, Honeywell, và cổ phiếu của cả ba công ty này cũng đều xuống.

Hôm Thứ Sáu, Tổng Thống Trump tweet ra như sau: “Các công ty lớn của Mỹ hay nghe đây, tôi ra lệnh cho quý vị ngay lập tức tìm nơi khác, thay vì là Trung Quốc, để hoạt động, bao gồm việc có thể đưa dây chuyền sản xuất của quý vị về Mỹ và làm cho sản phẩm của quý vị được làm tại Mỹ.”

“Đất nước chúng ta đã bị mất hàng ngàn tỷ đô la một cách ngu xuẩn cho Trung Quốc trong nhiều năm qua. Họ ăn cắp sản phẩm trí tuệ trị giá hàng trăm tỷ đô la mỗi năm và họ vẫn muốn tiếp tục làm điều này. Tôi sẽ không để cho việc này xảy ra nữa! Thật sự mà nói, chúng ta không cần Trung Quốc, và chúng ta sẽ khá hơn rất nhiều nếu không có họ,” ông Trump tweet tiếp.

Ông tweet thêm: “Số tiền khổng lồ Mỹ bị Trung Quốc ăn cắp, từ năm này qua năm khác, phải được CHẤM DỨT ngay…”

Lệnh này của ông Trump được đưa ra sau khi cũng trong cùng ngày Trung Quốc tuyên bố sẽ đánh thuế nhập cảng từ 5% tới 10% đối với $75 tỷ hàng hóa Mỹ, bắt đầu từ ngày 1 Tháng Chín và ngày 15 Tháng Mười Hai.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng bắt đầu tái đánh thuế 25% đối với xe hơi và 5% đối với phụ tùng xe hơi nhập cảng của Mỹ.

Hiện không rõ là ông Trump có quyền áp dụng lệnh buộc các công ty Mỹ rời khỏi Trung Quốc hay không, hoặc đây là quyền hành trong tay Quốc Hội.

Ngoài ra, các giới chức Mỹ không giải thích, về mặt pháp lý và luân lý, tổng thống có quyền gì ra lệnh như vậy hay không.

Tuy vậy, phát biểu của tổng thống rõ ràng làm nhiều người lo ngại cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ dữ dội hơn, làm cho cổ phiếu của các công ty có làm ăn bên Trung xuống thê thảm.

Các công ty đa quốc gia này trong thời gian hơn một năm qua bị nhiều bất lợi trong hành động “ăn miếng trả miếng” giữa Bắc Kinh và Washington.

Một số công ty đã thông báo là họ sẽ chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang quốc gia khác, trong lúc thương chiến giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng căng thẳng.

Trong khi đó, thuế nhập cảng đánh vào hàng của Trung Quốc bắt đầu ảnh hưởng các công ty của Mỹ như Ralph Lauren, Whirlpool, HP, và Under Armour, theo phân tích của ngân hàng JP Morgan hồi tuần trước.

Cổ phiếu của Ralph Lauren và Whirlpool đều rớt hơn 3%. (Đ.D.)