Thursday, March 28, 2024

Cựu nhân viên CIA muốn mua Twitter để chặn TT Trump gửi tweet

WASHINGTON, DC (AP) – Bà Valerie Plame Wilson đang vận động gây quỹ để có đủ tiền mua lại trang mạng xã hội Twitter, để chặn không cho Tổng Thống Donald Trump gửi tweet.

Hồi tuần trước, bà Wilson mở chiến dịch qua một tweet, nói rằng “nếu ban giám đốc Twitter không dẹp được lòng thù hận và tinh thần bạo động của ông Trump thì việc chúng ta phải làm” là mua lại Twitter và cấm ông Trump không được sử dụng.

Nội dung gây quỹ đăng trên trang mạng GoFundMe nói rằng những tweet của ông Trump “gây hại cho đất nước và đặt người dân trong tình trạng nguy hiểm.”

Tính đến sáng Thứ Tư, bà Wilson mới gây quỹ được $6,000 cho mục tiêu là $1 tỷ.

Qua một văn bản gửi bằng email, bà Sarah Huckabee Sanders, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, nói rằng tổng số tiền quá thấp cho thấy người dân Mỹ thích tổng thống dùng Twitter.

Tuy nhiên, bà Wilson nói rằng nếu bà không kiếm đủ tiền để mua phần lớn cổ phần của Twitter thì bà sẽ chọn cách mua “một phần cổ phiếu quan trọng” để có thể gây ảnh hưởng đối với Twitter trong cuộc họp thường niên cổ đông của công ty.

Bà Wilson bị một giới chức thời chính phủ cựu Tổng Thống George W. Bush tiết lộ thông tin bà là nhân viên CIA vào năm 2003, trong nỗ lực nhằm hạ uy tín chồng bà là ông Joe Wilson, cựu đại sứ Mỹ tại Niger.

Lúc đó, ông Wilson khẳng định là Tổng Thống Saddam Hussein của Iraq không thủ đắc vũ khí giết người hàng loạt, một cái cớ để Tổng Thống Bush xua quân vào xâm lăng Iraq.

Bà Wilson rời khỏi cơ quan CIA vào năm 2005. (TP)

TT Trump đả kích lãnh đạo Cộng Hòa tại Quốc Hội về nâng mức nợ

MỚI CẬP NHẬT