SACRAMENTO, California (NV) – Dân số California năm nay tăng hơn 230,000 người, lên gần bằng kỷ lục trước đại dịch COVID-19, Cơ Quan Thống Kê Dân Số (USCB) loan báo hôm Thứ Năm, 19 Tháng Mười Hai, theo Bay Area News Group.
Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy dân số California tăng chậm hơn cả nước nói chung và những tiểu bang lớn khác ở phía Nam nói riêng.

“Khi dân số cả nước vượt qua 340 triệu người, đây là mức tăng dân số hằng năm nhanh nhất ở nước này từ năm 2001 tới nay,” USCB viết trong thông báo hôm Thứ Năm. “Sự tăng trưởng này chủ yếu do di dân ngoại quốc tăng.”
Sau khi tăng đều đặn suốt những năm 2010, dân số California lên cao nhất 39,556,000 người, theo thống kê năm 2020, rồi giảm gần 1% cho tới ngày 1 Tháng Bảy, 2021, giữa lúc có nhiều biện pháp hạn chế do COVID-19.
Từ năm 2020 tới 2022, cư dân California ồ ạt dọn qua tiểu bang khác, gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Năm 2021, California mất một ghế ở Hạ Viện liên bang, từ 53 ghế còn 52, và mất một phiếu đại cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 so với năm 2020. Các nhà phê bình giới lãnh đạo California cho rằng tỉ lệ tội ác, thuế cao và giá nhà cao là lý do cư dân bỏ sang tiểu bang khác như Texas và Florida.
Theo USCB ước tính, tính tới ngày 1 Tháng Bảy, 2024, California có 39,431,000 cư dân, tăng 233,000 người so với năm trước, và chỉ ít hơn mức cao nhất hồi năm 2020 là 125,000 người.
Tuy nhiên, về tỉ lệ tăng dân số, California thua nhiều tiểu bang khác. District of Columbia có tỉ lệ tăng dân số cao nhất năm 2024: Tăng 2.2% so với năm 2023. Florida, Texas, Utah và South Carolina chiếm bốn vị trí còn lại trong top 5, tất cả đều ít nhất 1.7%.
Trong khi đó, tỉ lệ tăng dân số của California chỉ 0.59%, thua tỉ lệ của cả nước Mỹ nói chung (khoảng 0.9%). (Th.Long) [qd]

















































































